Ngư dân hiến tặng cá mặt trăng quý hiếm cho bảo tàng

Linh Lan (T/h)|10/05/2018 03:35
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Dù có nhiều thương lái đến hỏi mua lại cá mặt trăng quý hiếm với giá cao, nhưng ngư dân Hà Trọng Bình không đồng ý bán mà mong muốn hiến tặng con cá lại cho bảo tàng để lưu giữ.

>>>Ngư dân Huế câu được cá mặt trăng “khủng” nặng 32kg

Cá mặt trăng quý hiếm được anh Bình hiến tặng cho bảo tàng lưu giữ

Sáng nay (10/5), Bảo tàng thiên nhiên duyên hải miền Trung cho biết, bảo tàng vừa nhận được đề nghị của ngư dân Hà Trọng Bình (trú thôn 2, xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên – Huế) về việc hiến tặng cá mặt trăng quý hiếm cho bảo tàng. Ngay sau khi nhận được đề nghị trên, đơn vị đã cử cán bộ về nhà ngư dân Bình để làm các thủ tục tiếp nhận và đưa cá mặt trăng về bảo tàng để bảo quản và lưu giữ.

Theo anh Bình, một số thương lái tìm đến nhà hỏi mua con cá mặt trăng với giá cao, trong đó, một thương lái ra giá 5 triệu đồng. Tuy nhiên, anh Bình không đồng ý bán mà mong muốn tặng con cá lại cho bảo tàng để lưu giữ.

Trước đó, vào chiều 3/5, ngư dân Hà Trọng Bình đi tàu ra biển đánh bắt hải sản. Trong lúc thả câu, anh Bình bắt được cá mặt trăng trọng lượng 32kg, chiều dài khoảng 1m, bề ngang 50cm. Sau khi bắt được cá quý hiếm, anh Bình đã cho cá vào khoang cấp đông để đưa vào bờ.

Căn cứ vào hình ảnh con cá, một chuyên gia ngành thủy sản cho hay, rất có thể con cá anh Bình bắt được là cá mặt trăng. Đây là loài cá quý hiếm, rất ít khi xuất hiện và có trên trong Sách đỏ Việt Nam.

Linh Lan (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngư dân hiến tặng cá mặt trăng quý hiếm cho bảo tàng