Ngư dân Thừa Thiên – Huế được mùa cá rò

Huy Đội|17/04/2018 03:35
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trung tuần tháng 4/2018, tại cửa biển Thuận An và Tư Hiền (Thừa Thiên – Huế) xuất hiện lượng lớn cá kình con (cá rò) từ ngoài biển bơi vào. Trước hiện tượng này, ngư dân các địa phương ở gần hai cửa biển đã đổ xô đi đánh bắt cá và bán được giá cao.

Ngư dân thu hoạch cá rò (Ảnh: Chi cục Thủy sản)

Theo kinh nghiệm của ngư dân, hiện tượng cá kình con tràn vào khu vực cửa biển là dấu hiệu tích cực về môi trường nước ở khu vực này, bởi loài cá trên thường chỉ bơi vào cửa biển khi môi trường nước tốt, không ô nhiễm.

Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, hiện ở hai cửa biển Thuận An và Tư Hiền, người dân thu hoạch cá kình bằng các phương pháp như đáy, lưới kéo, lừ và vợt lưới… sản lượng ước đạt khoảng 2,5 tấn. Đây không chỉ là nguồn thu nhập cho người dân địa phương khu vực gần 2 cửa biển mà còn cho nhiều người dân của các xã lân cận như Quảng Thành, Hương Phong….

Ngoài việc thả nuôi xen ghép thì cá kình giống còn được dùng làm mắm đặc sản (Ảnh: Chi cục Thủy sản)

Số cá này được các hộ nuôi trồng thủy sản trên vùng đầm phá Thừa Thiên – Huế thu mua để thả nuôi. Từ kích cỡ cá giống 1,2 – 2cm, sau hơn 2 tháng nuôi, cá kình giống đạt trọng lượng 35gram trở lên sẽ được tiến hành thu tỉa để cung cấp ra thị trường nội địa.

Bên cạnh khai thác để làm giống cá phục vụ cho nuôi xen ghép ở vùng đầm phá thì một phần cá kình được người dân sử dụng làm mắm cá rò, loại mắm đặc sản chỉ Thừa Thiên – Huế mới có.

Hiện giá bán những ngày đầu rất cao, vào khoảng 600.000đ/kg, các ngày sau khoảng 350.00-400.000đ/kg.

Huy Đội


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngư dân Thừa Thiên – Huế được mùa cá rò