Người dân Bình Hòa thiệt hại nặng sau mưa lớn kèm gió giật

15/04/2018 08:20
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Khoảng 16h chiều 13/4, trên địa bàn huyện Bù Đăng (Bình Phước) xảy ra mưa lớn kèm theo gió giật mạnh trên diện rộng, làm ảnh hưởng cây trồng của người dân, trong đó bị nặng nhất là tại thôn Bình Hòa, xã Nghĩa Bình.

>>Bình Phước thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng do mưa và lốc xoáy

>> Bù Đăng (Bình Phước) xảy ra hiện tượng mưa giông, lốc xoáy giữa mùa khô

Cây đổ do mưa giông, lốc xoáy vào tháng 2 vừa qua

Theo Anh Phan Văn Nam, Phó trưởng Công an xã Nghĩa Bình cho biết: Sau khi nhận thông tin của ban quản lý thôn Bình Hòa về thiệt hại, lực lượng công an phối hợp với dân phòng đã tới nhà giúp nhân dân khắc phục hậu quả. Thống kê ban đầu của các tổ công tác, tổng diện tích thiệt hại khoảng 40 ha, gồm cao su, điều và hồ tiêu. Mưa lốc còn làm thiệt hại 4 căn nhà, trong đó có 2 căn của ông Hoàng Văn Dương và Bùi Viết Nghiêm bị tốc mái và hư hỏng nặng.

Bà Phạm Thị Năm, thôn Bình Hòa cho biết: “Cơn lốc đi qua đã làm thiệt hại của gia đình tôi 600 nọc tiêu. Cả nhà trông chờ vào các nọc tiêu này để bán dây và thu hoạch để sinh sống, lo cho con cái đến trường. Rất mong chính quyền xem xét hỗ trợ để gia đình tôi sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống”.

Trước đó, chiều 16/3, trên địa bàn huyện Lộc Ninh (Bình Phước) xuất hiện một trận mưa trên diện rộng. Mưa kéo theo lốc xoáy, gây thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng.

Hay, khoảng 17h ngày 22/2 đã xảy ra mưa giông đầu mùa kèm lốc xoáy tại khu vực Bầu Lát, thôn 3, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng. Gây thiệt hại nghiêm trọng đến cây trồng của người dân địa phương.

Nhân Mã (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân Bình Hòa thiệt hại nặng sau mưa lớn kèm gió giật