Người dân Cát Bà thiếu nước ngọt sinh hoạt

Theo Cand|14/06/2018 09:36
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Mưa ít, khách du lịch tăng đột biến đã khiến cho lượng nước ngọt trên đảo Cát Bà đang bị khan hiếm. Hơn 1 tuần nay, trên đảo Cát Bà đã xảy ra tình trạng khan hiếm nước ngọt.

Hồ chứa nước ngọt ở xã Trân Châu hiện đã gần cạn kiệt

Cụ thể, thông tin từ UBND huyện Cát Hải cho biết, từ đầu mùa hè đến nay do lượng mưa ít dẫn đến 4 hồ chứa nước ngọt trên đảo ở các xã Xuân Đám, Trân Châu đã gần cạn kiệt. Cùng với đó, các dự án đang được triển khai trên đảo cùng lượng khách du lịch đến đảo mùa hè năm nay lại tăng đột biến cũng tiêu thụ số lượng nước ngọt đáng kể.

Trong khi đó, Công ty cấp nước Cát Hải chỉ cung cấp cho đảo được khoảng 3 nghìn m3 nước ngọt/ ngày, còn lượng nước dùng cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trên đảo Cát Bà phải cần khoảng hơn 4 nghìn m³/ngày.

Trước tình trạng đó, Công ty Cấp nước Hải Phòng đang phải cấp bổ sung mỗi ngày khoảng 1 nghìn m³ nước ra đảo bằng xà lan. Tuy nhiên, việc vận chuyển nước ngọt bằng đường biển ra đảo gặp rất nhiều khó khăn, nhất là những ngày có sóng to, biển động. Về lâu dài, để đảm bảo cấp đủ lượng nước ngọt cho đảo, Công ty đã có kế hoạch chiến lược, đầu tư, triển khai xây dựng hệ thống xử lý nước lợ và nước biển thành nước ngọt để cung cấp cho đảo. Trước mắt Công ty đang triển khoan, khai thác 2 giếng nước ngầm ở 2 xã Hải Sơn và Áng Vải trên đảo Cát Bà…

Theo Cand


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân Cát Bà thiếu nước ngọt sinh hoạt