Người dân Châu Thành “quanh năm sống chung với ngập nước”

27/10/2017 09:07
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Đã 3 năm qua, hễ mưa xuống là các tuyến đường nội bộ trong Khu tái định cư xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang lại bị ngập nước khiến cuộc sống của hàng trăm hộ dân trong khu dân cư gặp nhiều khó khăn.

Người dân Châu Thành “quanh năm sống chung với ngập nước”

Mưa là ngập

Cứ mỗi cơn mưa lớn kéo dài chừng một tiếng đồng hồ là một số tuyến đường trong Khu tái định cư xã Đông Phú, huyện Châu Thành, lại bị ngập kéo dài khiến người dân rất bức xúc. Ông Lê Hoàng Long, ở ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú, than: “Cứ sau những cơn mưa lớn là tuyến đường này bị ngập. Cũng phải hết nửa ngày thì nước mới rút kịp, khiến việc đi lại của các hộ dân gặp nhiều khó khăn. Khổ nhất là mùi cống bốc lên hôi thối không chịu nổi, người dân bị ám ảnh mỗi khi phải đi qua đoạn đường này”. Theo ông Long, để hạn chế việc ngập úng kéo dài ảnh hưởng việc lưu thông, ông và một số người dân lân cận phải khai cống để nước rút nhanh. Nhưng đó chỉ là giải pháp tình thế, vì hầu hết các tuyến cống đã bị tắc nghẽn.

Cách nhà ông Long chỉ chừng 200m, cũng cùng một tuyến đường nhưng đoạn này xuất hiện những ổ voi, ổ gà rất lớn kèm hai bên lề đường những mảng rêu xanh đóng thành lớp. Bà Lê Thị Kiều Chinh, ở cùng ấp Phú Nhơn, cho hay: “Do mưa ngập lâu ngày nên trước nhà tôi giờ rêu bám đầy. Không những rêu mà ổ voi, ổ gà xuất hiện trên tuyến đường ngày càng nhiều khiến việc đi lại của người dân trong ấp rất khó khăn. Đó là chưa kể nước đen ngòm của cống hòa chung vào nước mưa ngập lênh láng, đến khi nắng thì bốc mùi rất khó chịu”.

Theo các hộ dân, do nước bị ứ đọng nhiều cộng thêm lượng xe lưu thông nhiều, nhất là xe tải trọng lớn của các doanh nghiệp khiến mặt đường bị phá hủy nhanh. Do vậy, các phương tiện giao thông như xe đạp, xe gắn máy đi qua đoạn đường này gặp rất nhiều khó khăn, nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chưa kể là nước ngập lâu ngày bốc mùi hôi thối gây nguy cơ ô nhiễm môi trường, nhất là vào mùa mưa như hiện nay.

Theo UBND xã Đông Phú, Khu tái định cư Đông Phú xây dựng đã hơn 10 năm nay. Ban đầu do dân cư sinh sống ít nên không xảy ra tình trạng ngập. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, hạ tầng càng ngày bị xuống cấp, hầu hết các hộ dân xây dựng nhà ở đã làm đất, cát vương vãi do thi công chảy xuống cống làm ách tắc dòng chảy. Thêm vào đó, đã nhiều năm nay hệ thống cống không được nạo vét khiến các hố ga bị lấp đầy, tắc nghẽn, gây ứ đọng nên dẫn đến tình trạng một số đoạn đường trong khu dân cư luôn bị ngập nước.

Nỗ lực giải quyết

Theo người dân địa phương, trước tình trạng trên, các hộ dân nơi đây đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết. Tuy nhiên, mới đây địa phương đã tiến hành nạo vét, khai thông dòng chảy nên tình trạng ngập nước đã được giảm thiểu. Bà Lê Thị Kiều Chinh, ở ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú, cho biết thêm: “Nếu trước đây, mỗi khi mưa lớn thì vài ngày nước mới rút hết thì bây giờ khoảng nửa ngày là rút. Tuy nhiên, mùi hôi dưới cống vẫn còn bốc lên khiến chúng tôi vô cùng khó chịu”.

Trao đổi vấn đề trên, ông Lê Thanh Hồng, Chủ tịch UBND xã Đông Phú, cho biết: Nguyên nhân xảy ra tình trạng trên là do hệ thống cống đã bị xuống cấp mà không được nạo vét thường xuyên khiến tình trạng ngập nước kéo dài. Trước bức xúc của bà con, mới đây UBND xã Đông Phú đã phối hợp cùng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND huyện Châu Thành tiến hành khảo sát, kiểm tra hiện trạng. Theo đó, xã đã tiến hành khai cống để tiêu thoát nước trước mắt cho dân. Sau khi nước trong cống đã rút, địa phương sẽ tiếp tục làm bước tiếp theo là nạo vét bùn thải còn lắng đọng trong các hố ga, khi các bước này được thực hiện thì tình trạng ngập úng ở Khu tái định cư Đông Phú sẽ được giải quyết dứt điểm.

Theo báo Hậu Giang


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân Châu Thành “quanh năm sống chung với ngập nước”