Người dân Lai Cậy (Tiền Giang) vây bắt ghe khai thác cát trong đêm

07/12/2017 09:05
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Vào khoảng 1h40 phút ngày 6/12, nhiều người dân ở ấp Tân Thiện (xã Tân Phong, huyện Cai Lậy) đã bao vây bắt được ghe đã khai thác được 110 m3 cát trái phép và bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.

Ghe khai thác cát trái phép bị người dân bắt được (ảnh báo Ấp Bắc)

Làm việc với ngành chức năng, đối tượng trực tiếp khai thác cát trái phép trên ghe khai tên Nguyễn Thành Sơn, SN 1987, thị trấn Cái Bè và Lý Văn Huỳnh, SN 1985, xã An Cư, huyện Cái Bè. Cả 2 đối tượng này khai thác cát trái phép cho chủ ghe là bà Dương Thị Kiều Trinh, SN 1968, ấp An Ninh, xã Đông Hòa Hiệp (huyện Cái Bè). Cơ quan chức năng cũng tiến hành đo đạc và lượng cát mà các đối tượng này khai thác được khoảng 110 khối.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan có chức năng tiến hành xử lý theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, người dân tại đây cho biết, thác cát trái phép diễn ra thường xuyên, đất đai và nhà cửa người dân sống dọc tuyến sông này đều muốn đổ sụp xuống sông. Theo đó, các cơ quan chức năng huyện Cai Lậy cần có biện pháp xử lý triệt để tình trạng trên để đảm bảo an toàn cho cuộc sống người dân không bị ảnh hưởng từ khai thác cát.

Gia Hân (t/h)

Bài liên quan
  • Việt Nam - Hà Lan tăng cường liên kết, trao đổi kinh nghiệm khai thác cát biển bền vững
    Ông Sander Carpaij- Giám đốc Chương trình Quốc tế về Nước và Thích ứng Khí hậu, Chủ nhiệm Ban Hợp tác Việt Nam - Hà Lan về đồng bằng, Bộ Cơ sở hạ tầng và Quản lý Tài nguyên Nước Hà Lan nhấn mạnh thời gian tới, Việt Nam và Hà Lan sẽ đẩy mạnh hợp tác về khai thác cát ngoài khơi bền vững, quản lý nước ngầm bền vững tại Đồng bằng sông Cửu Long, tăng cường hoạt động của Ủy ban quốc tế về đồng bằng và ven biển (IPDC) nhằm chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp trong thích ứng với biến đổi khí hậu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân Lai Cậy (Tiền Giang) vây bắt ghe khai thác cát trong đêm