Người dân Phúc Thọ hưởng ứng phong trào 3 sạch: Nước sạch, môi trường sạch và nông nghiệp sạch

Nguyễn Mai|19/06/2017 09:17
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Phong trào 3 sạch: Nước sạch, môi trường sạch và nông nghiệp sạch sẽ được người dân huyện Phúc Thọ áp dụng trong giai đoạn 2017-2020.

Xác định chủ thể thực hiện phong trào “ba sạch” là nhân dân, huyện Phúc Thọ đã vận động bà con chủ động tham gia các hoạt động. Để định hướng và cùng đồng hành với bà con, UBND huyện đã phân công các phòng, ban hướng dẫn cụ thể cho từng địa phương.

Cả huyện sẽ chung tay xây dựng kế hoạch thực hiện trong một thời gian dài, kiên trì, rộng khắp, gắn trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, trách nhiệm của người dân chủ động tham gia và thụ hưởng thành quả chung. Trưởng phòng Kinh tế huyện Phúc Thọ Phùng Anh Tuấn cho biết: Đối với nước sạch, huyện Phúc Thọ vận động nhân dân sử dụng nước đã qua xử lý, bảo đảm tiêu chuẩn cho sinh hoạt; đồng thời, có ý thức tiết kiệm nguồn nước sạch… Bên cạnh đó, huyện tích cực vận động các doanh nghiệp tham gia xã hội hóa đầu tư, quản lý các công trình nước sạch. Về môi trường, huyện vận động nhân dân gìn giữ vệ sinh, duy trì sạch, đẹp, khang trang đường làng ngõ xóm; không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; phân loại rác thải, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định.

Tại các khu dân cư, tăng cường trồng thêm hoa, cây xanh, cải tạo ao, hồ, đầm phục vụ sản xuất nông nghiệp và tạo cảnh quan. Huyện cũng phát động nhân dân không đốt rơm rạ và các phụ phẩm nông nghiệp trên đồng ruộng, đường giao thông; các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn xử lý chất thải trước khi xả ra môi trường, thực hiện cam kết bảo vệ môi trường. Đối với các khu dân cư, các cấp chính quyền, đoàn thể vận động nhân dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự – an ninh, không lấn chiếm vỉa hè lòng đường… Trong sản xuất nông nghiệp, huyện kêu gọi nông dân ứng dụng khoa học – kỹ thuật, công nghệ, cơ giới hóa vào sản xuất, thu hoạch, sơ chế, bảo quản nông sản; ghi chép nhật ký sản xuất, phòng chống dịch bệnh, thực hiện đúng cam kết sản xuất sạch…

Chủ tịch UBND xã Liên Hiệp Nguyễn Quang Bình cho biết, qua vận động, tuyên truyền, bà con tham gia rất tích cực. Ngay trong ngày đầu ra quân, đã có 850 hộ đóng góp 1.200 ngày công vệ sinh các tuyến đường (khoảng 18km); thu gom 20 tấn rác trong khu dân cư và 5kg vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật ở đồng ruộng về điểm tập kết và xử lý. Thành công bước đầu cho thấy, phong trào “ba sạch” do huyện phát động rất hợp lòng dân, vì mục tiêu sạch môi trường, sạch đồ ăn, thức uống, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống người dân nên được hưởng ứng sôi nổi.

Nguyễn Mai


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân Phúc Thọ hưởng ứng phong trào 3 sạch: Nước sạch, môi trường sạch và nông nghiệp sạch