Người dân Thái Bình đau đớn nhìn đào Tết chết khô

27/10/2017 01:35
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Tại khu trồng đào tại xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình hàng trăm gốc đào của người dân đang dần chết khô, lá úa vàng, khác hẳn hình ảnh xanh mướt của những lá đào chuẩn bị đến ngày cắt tỉa như mọi năm.

Người dân Thái Bình đau đớn nhìn đào Tết chết khô

Theo thống kê của chính quyền địa phương, hiện số đào chết trên cánh đồng trồng hoa, cây cảnh rộng 80 ha của xã Minh Tân vẫn chưa dừng lại.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do đợt mưa lớn đầu tháng 10 vừa qua, cộng với ngập lụt kéo dài thời gian qua, đào không thích ứng được.

Ông Nguyễn Đăng Đạt, trú tại thôn Đình Phùng, đã trồng đào hơn 10 năm. Để chuẩn bị cho vụ đào Tết 2018, ông trồng gần 1.000 cây thì hơn 300 cây chết do úng nước. Với giá đào như mọi năm, ông Đạt thất thu khoảng 100 triệu đồng.

Hiện tại trước cảnh đào chết hàng loạt, nhiều gia đình bỏ mặc cho cây khô héo trên cánh đồng, một số hộ nhổ bỏ vứt đồng bên đường để lấy đất trồng hoa màu khác.

Chia sẻ trên Vietnamnet, ông Nguyễn Trung Đĩnh, Phó chủ tịch UBND xã Minh Tân cho biết, trước mắt, địa phương đang kêu gọi tập trung khắc phục bằng việc chuyển đổi tạm sang trồng các loại hoa, cây cảnh ngắn ngày khác, bù đắp thiệt hại do đào chết.

Theo ông Đĩnh, qua thống kê sơ bộ có hàng trăm gốc đào bị chết khô, nhưng hiện nay vẫn chưa có phương án hỗ trợ nào cho người dân, bởi nguồn ngân sách địa phương không có.

Ngọc Linh (th)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân Thái Bình đau đớn nhìn đào Tết chết khô