Người dân tỉnh Khánh Hòa mong sớm hoàn thành thủ tục thanh lý rừng

Yến Anh (T/h)|16/03/2018 02:21
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Cuối năm 2017, gần 27.300ha rừng tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa bị cơn bão số 12 tàn phá nghiêm trọng. Nhiều diện tích rừng chưa được tận thu tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao. Trước tình hình đó, nhiều chủ rừng tại đây mong muốn sớm hoàn thành các thủ tục để thanh lý rừng.

>>>Bình Thuận kiểm tra tình trạng sạt lở bờ biển tại xã Thuận Quý

>>>Sóng lớn đe dọa 10 cơ sở du lịch ở Hàm Tiến

Rừng dầu bị gãy đổ do cơn bão số 12

Tại khoảnh 5, khoảnh 6 (tiểu khu 170 – xã Khánh Thượng, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa), diện tích rừng dầu trồng năm 1997 của Công ty TNHH một thành viên Lâm sản Khánh Hòa bị bão cơn bão số 12 quật tả tơi, nhiều cây bị gãy đổ nằm ngổn ngang, dưới nắng nóng, cành lá đã khô quắt lại. Hiện nay, tuy đã bước vào mùa phòng, chống cháy rừng nhưng hơn 1.500ha rừng bị thiệt hại do bão vẫn chưa được tận thu. Đơn vị này đang cắt cử người bám sát các khu vực trọng điểm dễ cháy để theo dõi, kịp thời xử lý khi có sự cố.

Tại huyện Vạn Ninh, ngoài diện tích rừng trồng của người dân bị gãy đổ, còn có hàng trăm héc-ta rừng phòng hộ được đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước cũng bị thiệt hại nặng. Đại diện Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ Vạn Ninh cho biết, từ trước Tết, trên địa bàn đã xuất hiện nguy cơ cháy rừng, một số đám cháy nhỏ đã được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, nếu không thì nhiều diện tích rừng bị gãy đổ do bão đã bị cháy. Trong khi chờ tận thu, để phòng chống cháy đối với 817ha rừng phòng hộ được đầu tư từ ngân sách nhà nước, BQL đang tiến hành phân lô, làm ranh, cắt cử người theo dõi chặt các diện tích rừng này.

Trước thực tế này, điều các chủ rừng mong muốn là hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc thanh lý, tận thu các diện tích rừng thuộc sở hữu Nhà nước cần sớm được hoàn tất, một khi chưa có quyết định cho phép của UBND tỉnh thì toàn bộ rừng gãy đổ do bão vẫn tiếp tục bị phơi nắng.

Theo lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Lâm sản Khánh Hòa, đối với hơn 1.500ha rừng bị thiệt hại của công ty, tổ giám định của tỉnh đã tiến hành giám định, hồ sơ đang được hoàn tất để trình UBND tỉnh cho chủ trương. Khi UBND tỉnh có quyết định cho phép, công ty sẽ tiến hành ngay việc tận thu để nộp ngân sách nhà nước, thu gom nguồn vật liệu cháy ra khỏi rừng.

Yến Anh (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân tỉnh Khánh Hòa mong sớm hoàn thành thủ tục thanh lý rừng