Người Việt tới Thái Lan du lịch được ở 90 ngày

Theo Kim Thoa (TTO)|14/07/2017 09:15
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Người Việt tới Thái Lan du lịch và chữa bệnh được ở lại 90 ngày

(Moitruong.net.vn) – Chính quyền Thái Lan vừa cho phép công dân của 4 quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, và Trung Quốc khi tới Thái Lan du lịch, chữa bệnh được ở lại tới 90 ngày.

Theo báo Bangkok Post, trước đây các công dân của 4 nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam (gọi tắt là nhóm CLMV) và công dân Trung Quốc tới Thái Lan du lịch chữa bệnh chỉ được phép lưu trú tối đa 30 ngày.

Tuy nhiên với quy định kéo dài thêm thời hạn cư trú vừa công bố ngày 12-7 và có hiệu lực ngay lập tức, công dân nhóm CLMV và Trung Quốc sẽ được ở tối đa tới 90 ngày.

Chính sách này thậm chí còn có thể áp dụng với 4 người khác đi kèm một người bệnh. Theo phó thủ tướng Tanasak Patimapragorn, đây được cho là một phần của chiến lược nhằm biến Thái Lan thành trung tâm du lịch chữa bệnh hàng đầu thế giới của chính quyền Bangkok.

Theo phó thủ tướng Thái Lan, ông Narong Pipatanasai, đây là nhóm công dân nước ngoài thứ hai được hưởng quy chế lưu trú tới 90 ngày tại Thái Lan cho mục đích du lịch chữa bệnh.

Trước đây chính phủ Thái Lan cũng đã dành quy chế đặc biệt về thời hạn lưu trú 90 ngày không visa cho công dân của các nước thuộc Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC).

Cùng với việc kéo dài thời hạn lưu trú cho công dân 4 nước Asean và Trung Quốc, đợt này chính phủ Thái Lan cũng phê chuẩn việc mở rộng thời hạn visa lưu trú dài hạn tới 10 năm cho công dân của 14 nước khác.

Theo đó, công dân 14 nước gồm Úc, Nhật, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Na Uy, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Anh, Canada và Mỹ sẽ được cấp visa lưu trú dài hạn lần đầu là 5 năm, sau đó có thể gia hạn thêm 5 năm nữa.

Năm 2016 doanh thu từ ngành kinh doanh du lịch chữa bệnh của Thái Lan đã vượt mốc 4,6 tỉ USD. Phó thủ tướng Narong cho biết số du khách nước ngoài tới Thái Lan du lịch chữa bệnh đang tăng ổn định nhờ vào các dịch vụ y tế đạt tiêu chuẩn quốc tế với trang thiết bị hiện đại và đội ngũ y bác sĩ có tay nghề cao ở nước này.

Theo ông Tanasak Patimapragorn chính phủ đã giao cho Bộ y tế và Bộ Du lịch và thể thao nước này phối hợp triển khai kế hoạch chiến lược đã được nội các thông qua là trong 10 năm nữa, từ 2017-2026, sẽ đưa Thái Lan trở thành một trung tâm y tế của khu vực và thế giới.

Theo Kim Thoa (TTO)

Bài liên quan
  • Tuyên Quang: Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái rừng phòng hộ Na Hang
    Vừa qua, UBND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí rừng phòng hộ giai đoạn 2021-2030 của Ban quản lý rừng phòng hộ Na Hang, với mục tiêu phát triển rừng gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần tạo việc làm, nâng cao đời sống của người dân địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người Việt tới Thái Lan du lịch được ở 90 ngày