Nguồn nước hồ điều hòa công viên Yên Sở bị ô nhiễm

Minh Hằng|30/03/2017 03:59
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Cụ thể, theo thông tin trên báo Tuổi trẻ thủ đô, tại hồ điều hòa công viên Yên Sở hiện đã chuyển màu đen và bốc mùi hôi thối nồng nặc. Nhiều loại rác thải được nổi lềnh bềnh chất thành những tầng dày tại các góc hồ. Một số loại cá do không chịu nổi việc ô nhiễm đã bắt đầu chết nổi trên mặt hồ khiến tình trạng ô nhiễm càng thêm nghiêm trọng.

(Moitruong.net.vn) Thời gian gần đây có nhiều ý kiến của người dân phản ánh với báo chí về tình trạng nguồn nước ở hồ điều hòa công viên Yên Sở có dấu hiệu ô nhiễm.

O_nhiem1

Rác thải ngập ở hồ điều hòa

Anh Nguyễn Thành Chung, một người dân thường xuyên tập thể dục tại đây cho biết: Tình trạng ô nhiễm nước hồ đã diễn ra trong một thời gian dài, tuy nhiên chưa được các đơn vị quản lý công viên xử lý. Hơn nữa, lượng rác thải nổi kín mặt hồ cũng chưa được thu gom. Chỉ mới gần đây, một số công nhân mới bắt đầu dọn dẹp các bè rau muống trên hồ để thu gom rác thải.

Công viên Yên Sở, là công viên xanh lớn nhất Hà Nội có tổng diện tích hơn 300 ha, tọa lạc tại cửa ngõ phía Nam và được ví như lá phổi xanh của thủ đô Hà Nội

Trước đó vào buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội tháng 11/2016, ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết: hiện Hà Nội có 120 hồ (tự nhiên và đào), trong đó có 84 hồ đã cải tạo, 10 hồ đang cải tạo và 26 hồ chưa được cải tạo, song cả ba loại hồ này đều đang bị ô nhiễm, chủ yếu là ô nhiễm chất hữu cơ.

Minh Hằng

Bài liên quan
  • Hà Nội bước vào đỉnh dịch bệnh tay chân miệng
    Hiện cả nước có hơn 13.700 ca mắc tay chân miệng. Tại Hà Nội, tuần cao nhất ghi nhận gần 200 ca mắc. Sở Y tế Hà Nội cảnh báo số mắc tay chân miệng bước vào đỉnh dịch lần 1, dự báo thời gian tới sẽ còn gia tăng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nguồn nước hồ điều hòa công viên Yên Sở bị ô nhiễm