Nhà máy chế biến gỗ thải nước đen ngòm ra môi trường

01/12/2017 08:14
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Hóa vàng” lô hàng hóa, thực phẩm trị giá 200 triệu đồng

(Moitruong.net.vn) – Người dân xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An vô cùng bức xúc khi chứng kiến cảnh nước thải từ nhà máy chế biến gỗ Nghệ An xả thẳng ra hệ thống khe, suối và hồ đập, gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sản xuất, sinh hoạt của người dân.

>>>Nghệ An: Người dân vẫn phải sống chung với nỗi lo sạt lở

Nước thải đen ngòm, hôi thối trong lòng suối

Trên địa bàn xã, nhiều khe đập xuất hiện tình trạng nước thải của nhà máy chế biến gỗ xả trường tiếp ra môi trường. Ở khe Chuối xóm Bình Minh, dòng nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối nồng nặc đổ ra các con suối. Nguồn nước này sau khi đổ ra môi trường sẽ chảy về hồ Vực Mấu. Đây là hồ thủy lợi lớn nhất tỉnh Nghệ An.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra với đập Khe Bãi (Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu), nước cũng bị ô nhiễm nặng,có váng đen, sủi bọt và bốc mùi hôi thối.

Nhà máy chế biến gỗ Nghệ An khiến cho hàng chục hộ dân ngày đêm phải đối mặt với ô nhiễm nguồn nước và không khí, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống dân sinh.

Quá bức xúc, người dân xã Nghĩa Hội đã kéo đến cổng nhà máy này để phản đối. Theo một người dân địa phương cho biết: Những ngày qua nhà máy xả nước nước thải từ nhà máy đổ ra môi trường rất nguy hiểm đã làm một số cá chết. Đặc biệt loại nước này có mùi rất hôi thối khiến không ai chịu nổi.

Theo Thương hiệu và Công luận, ông Đậu Khắc Long – Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hội (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An), ông Long xác nhận sự việc và cho rằng việc người dân làm đơn, phản ánh tình trạng ô nhiễm xảy ra là có thật.

Người dân Nghĩa Hội đang mong mỏi từng ngày các cơ quan chức năng giải quyết vấn đề trên để người dân yên tâm sinh sống.

H.Thu (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhà máy chế biến gỗ thải nước đen ngòm ra môi trường