Nhật Bản: Lần đầu thừa nhận một công nhân chết vì nhiễm xạ tại Fukushima

Quỳnh dao (T/h)|08/09/2018 00:04
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 5/9, giới chức Nhật Bản lần đầu tiên tuyên bố một nhân viên làm việc tại nhà máy Fukushima đã chết sau khi tiếp xúc với phóng xạ. 

>>>Ngành y tế các tỉnh tích cực khắc phục hậu quả sau mưa lũ

>>>Đắk Lắk: Bệnh nhân sốt xuất huyết tăng đột biến

Một nhân viên đo phóng xạ tại nhà máy điện nguyên tử Fukushima

Nạn nhân là một nam giới khoảng 50 tuổi, phát hiện ung thư phổi sau khi tham gia vào công việc cứu trợ khẩn cấp ở nhà máy điện nguyên tử Fukushima từ tháng 3 đến tháng 12/2011, sau khi sóng thần tàn phá tàn phá nhà máy này vào ngày 11/3/2011.

Nạn nhân đã dành cả đời làm việc tại các nhà máy điện hạt nhân tại Nhật Bản. Đặc biệt ông từng ít nhất 2 lần công tác tại nhà máy điện Fukushima Daiichi thuộc quyền quản lý của Tập đoàn điện lực Tokyo sau khi nơi này gặp sự cố vì thảm họa kép vào tháng 3.2011. Ông đã bị chẩn đoán ung thư vào tháng 2.2016.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản thừa nhận, đây là trường hợp đầu tiên qua đời do nhiễm phóng xạ, liên quan đến sự cố rò rỉ tại nhà máy Fukushima sau trận động đất, sóng thần hồi tháng 3/2011.

Đồng thời, gia đình của nạn nhân sẽ được nhận bồi thường.

Quỳnh dao (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhật Bản: Lần đầu thừa nhận một công nhân chết vì nhiễm xạ tại Fukushima