Nhật Bản: Siêu bão Jebi càn quét xứ sở “Mặt trời mọc”

Phương Thảo (t/h)|04/09/2018 23:55
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 4/9, Chính phủ Nhật Bản đã đưa ra khuyến cáo di dời đối với hơn 1 triệu người dân. đồng thời khẩn cấp hủy hàng trăm chuyến bay trong nước và quốc tế trước nguy cơ tàn phá nặng nề của siêu bão Jebi.

Bão Jebi tạo ra những cột sóng lớn đập vào đê chắn sóng tại một cảng ở miền tây Nhật Bản. Ảnh: AP.

Jebi được dự đoán sẽ là cơn bão mạnh nhất trong vòng 25 năm qua tại Nhật Bản. Theo Reuters, cơn bão Jebi đổ bộ vào Tokushima thuộc đảo Shikoku, Nhật Bản vào đúng trưa ngày 4-9. Sau đó, bão tiếp tục tràn qua khu vực phía Tây của đảo Honshu, gần thành phố Kobe rồi dịch chuyển nhanh về phía Bắc, trước khi tấn công Osaka, thành phố lớn thứ 2 nước này.

Theo hãng thông tấn NHK của Nhật Bản, hơn 600 chuyến bay quốc nội đã bị hủy bỏ để đảm bảo tính mạng cho hành khách. Sân bay ở thành phố Kansai, Osaka ngập trong biển nước. Ngoài ra, các chuyến tàu cao tốc kết nối hai thành phố Osaka và Hiroshima cũng buộc phải ngừng hoạt động trong hôm nay.

Để theo dõi chặt chẽ diễn biến của siêu bão Jebi, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã hủy chuyến thăm đến vùng Kyushu – một trong 4 hòn đảo chính của Nhật Bản. Ông Abe cho biết: ” Tôi đã thúc giục người dân nhanh chóng thực hiện các biện pháp bảo vệ bản thân và gia đình trước cơn bão, bao gồm việc chuẩn bị và sơ tán ngay khi được yêu cầu”, thủ tướng nói.

Ngoài ra, Thủ tướng Nhật Bản cũng yêu cầu các thành viên nội các “thực hiện mọi biện pháp có thể”.

Phương Thảo (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhật Bản: Siêu bão Jebi càn quét xứ sở “Mặt trời mọc”