Nhiệt độ miền Bắc đồng loạt gia tăng, rét đậm chấm dứt

15/01/2018 01:55
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, đêm về sáng ngày 15/1, không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc suy yếu. Khiến nhiệt độ các tỉnh, thành miền Bắc đồng loạt gia tăng. Rét đậm ở vùng đồng bằng và ven biển chấm dứt.

Nhiệt độ các tỉnh miền Bắc đồng loạt tăng

Tuy nhiên, các tỉnh vùng núi vẫn duy trì rét đậm, rét hại nhưng không quá sâu so với thời gian trước. Lúc 7h ngày 15/1, các trạm khí tượng ghi nhận được nhiệt độ thấp nhất đồng loạt gia tăng. Cụ thể, Láng (Hà Nội) lên mức 15,9 độ C; TX Sơn Tây (Hà Nội) rét đậm nhẹ 14,1 độ C; núi Ba Vì (Hà Nội) rét hại 12,6 độ C. Văn Lý (Nam Định) 15 độ C, TP Thái Bình (Thái Bình) 14,5 độ C; Cúc Phương (Ninh Bình) 14 độ C. Bắc Hà (Lào Cai) và Đồng Văn (Hà Giang) đều lên tới 8 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 9,8 độ C. Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 8,4 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu) tăng lên 6,6 độ C. Sa Pa (Lào Cai) lên đến 4,6 độ C.

Dự báo ngày và đêm nay, không khí lạnh tác động đến Bắc Bộ tiếp tục suy yếu. Theo đó, nhiệt độ toàn miền Bắc vẫn trong tình trạng gia tăng. Vùng đồng bằng và ven biển một số nơi vẫn duy trì rét đậm nhẹ vào đêm và sáng.

Đêm nay, phía tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 14-16 độ C. Vùng núi 9-11 độ C, Sa Pa đạt mức 6-8 độ C. Phía đông Bắc Bộ dao động từ 15-17 độ C, vùng cao 11-13 độ C. Mẫu Sơn tăng lên 10-12.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiệt độ miền Bắc đồng loạt gia tăng, rét đậm chấm dứt