Nhiệt độ toàn miền Bắc đang giảm thấp

Hải Dương|11/02/2018 03:24
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Không khí lạnh gây mưa rét tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ

(Moitruong.net.vn) – Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, chiều và đêm ngày 10/2, một đợt gió mùa đông bắc tràn xuống miền Bắc nước ta gây mưa nhỏ rải rác tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ các khu vực đang đồng loạt giảm thấp.

Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nơi chịu tác động đầu tiên của không khí lạnh nên giảm nhanh nhất xuống tới 4.6°C

Vào hồi 7h ngày 11/2, các trạm khí tượng Bắc Bộ quan trắc được nhiệt độ thấp nhất đều giảm so với ngày hôm trước. Cụ thể, Láng (Hà Nội) xuống mức 15.2°C, Hoài Đức (Hà Nội) 15.1°C.

Tp. Thái Bình (Thái Bình) 14°C, thị xã Hưng Yên (Hưng Yên) thấp hơn 13.5°C, thị xã Cao Bằng (Cao Bằng) rét hại 12.4°C, Tp. Lạng Sơn (Lạng Sơn) giảm đến 11°C.

Tam Đảo (Vịnh Phúc) rét hại sâu 8.6°C. Đồng Văn (Hà Giang) ở mức 8.6°C, Sa Pa (Lào Cai) 8.4°C. Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nơi chịu tác động đầu tiên của không khí lạnh nên giảm nhanh nhất xuống tới 4.6°C.

Dự báo ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng sâu xuống miền Bắc và các tỉnh Trung Bộ. Khiến nhiệt độ các tỉnh, thành vẫn trong tình trạng giảm thấp. Các vùng núi cao cần đề phòng băng giá xuất hiện gây hại.

Đêm nay, phía tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất giảm xuống 13 – 15°C, vùng núi từ 8 – 10°C, Sa Pa rét sâu 4 – 5°C. Phía đông Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội dao động từ 13 – 15°C, vùng cao 9 – 11°C. Mẫu Sơn vẫn thấp nhất 3 – 4°C.

 Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiệt độ toàn miền Bắc đang giảm thấp