Nhiều địa phương phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” – Xuân Mậu Tuất 2018

An An (T/h)|22/02/2018 04:34
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 21/2, nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức Lễ phát “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” – Xuân Mậu Tuất 2018.

Đồng chí Đỗ Bá Tỵ và lãnh đạo tỉnh Lào Cai tham gia trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tham dự Tết trồng cây tại Lào Cai

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đã tham dự Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại tỉnh Lào Cai.

Năm 2017, Lào Cai đã trồng mới 8.450 ha rừng, diện tích rừng trồng mới tăng hơn 534 ha so với năm 2016. Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã tăng cường hướng dẫn các chủ vườn ươm, người dân về kỹ thuật làm đất, gieo cây giống, trồng và chăm sóc rừng. Kết quả kiểm tra sơ bộ của cơ quan chức năng tại những diện tích rừng mới trồng thuộc các huyện Bảo Thắng, Bảo Yên, Bắc Hà, Văn Bàn, Mường Khương cho thấy tỷ lệ cây sống đạt trên 85%.

Trong dịp năm mới Mậu Tuất 2018, hưởng ứng Tết trồng cây, Lào Cai trồng mới 40.000 cây xanh. Theo kế hoạch trồng rừng 2018, tỉnh sẽ trồng mới 6.000 ha rừng, trong đó có 325 ha rừng phòng hộ đặc dụng, còn lại là rừng sản xuất. Ngoài ra, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện băng tuyết làm chết nhiều diện tích rừng, tỉnh Lào Cai đang triển khai nhiều biện pháp tích cực để phòng chống cháy rừng; khoanh nuôi và tái sinh 6.800 ha rừng các loại.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái tham gia Tết trồng cây 

Yên Bái: Trồng hơn 14.000 cây trong Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018

Các cơ quan, đơn vị địa phương trong tỉnh Yên Bái, Bộ CHQS tỉnh tổ chức lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Mậu Tuất năm 2018.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đồng loạt tổ chức lễ phát động Tết trồng cây tại 12 đầu mối, theo quy định trong toàn tỉnh; ngay sau lễ phát động, hơn 250 cán bộ, chiến sĩ khối cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh đã trồng được 10.000 cây xanh tại điểm cao 69, khu vực phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái.

Cùng thời gian này, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh trồng được 14.328 cây các loại trong đó có 345 cây ăn quả còn lại là cây quế và keo lai. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, Bộ CHQS tỉnh đã hoàn thành trên 100% chỉ tiêu trồng cây đầu Xuân Mậu Tuất 2018.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang tham gia Tết trồng cây tại Trường Mầm non Hợp Lý, xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Hà Nam: Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ăn Bác Hồ”

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi kiểm tra sản xuất đầu năm và tham gia Tết trồng cây tại một số địa phương, đơn vị.

Thiết thực hưởng ứng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, những năm qua, các huyện, thành phố trong toàn tỉnh Hà Nam đã đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây xanh đối với công tác bảo vệ môi trường sinh thái tới đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Qua đó, đã góp phần tích cực tạo thành phong trào trồng cây xanh trong nhân dân, huy động sức mạnh và sự chung tay của cả cộng đồng cho mục tiêu phát triển cây xanh đô thị, tập trung các nguồn lực để thực hiện các chương trình trồng mới cây xanh trên địa bàn thành phố, từng bước xây dựng tỉnh Hà Nam xanh, sạch, đẹp.

Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố đã đề nghị các cơ quan, đơn vị trong toàn thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia trồng và bảo vệ cây xanh, phấn đấu đưa việc trồng cây xanh trở thành một phong trào người người trồng cây, nhà nhà trồng cây, mọi tổ chức đều tham gia trồng cây, đảm bảo tỉ lệ cao cây xanh sinh trưởng, phát triển tốt.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị tham dự lễ trồng cây đầu Xuân Mậu Tuất 2018

Quảng Trị phấn đấu trồng thêm 5.000 – 6.000 ha trong năm 2018

Tại khu phố 11, phường 5, Tp.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã diễn ra lễ phát động Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018.

Thực hiện lời dạy và phong trào Tết trồng cây của Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động, hàng năm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Đông Hà nói riêng cũng như tỉnh Quảng Trị nói chung cùng cả nước ra quân phát động trồng cây đầu năm mới. Việc trồng cây gây rừng và bảo vệ rừng luôn được địa phương coi trọng và được nhân dân hưởng ứng tích cực và mang lại nhiều lợi ích về kinh tế – xã hội và môi trường.

Với quyết tâm xây dựng TP.Đông Hà trở thành đô thị loại II đến năm 2020, ngoài việc quy hoạch đô thị theo hướng văn minh hiện đại, thành phố đã và đang tích cực đẩy mạnh phong trào xã hội hóa trồng cây xanh ở đô thị nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển đô thị hài hòa và bền vững. Sau lễ phát động, toàn thành phố Đông Hà phấn đấu trồng 50.000 cây xanh phân tán và 120 ha rừng sản xuất.

Năm 2018, toàn tỉnh Quảng Trị phấn đấu trồng thêm 5.000 – 6.000 ha diện tích rừng tập trung, khoảng 2,5 triệu cây phân tán, góp phần giữ vững và duy trì ổn định độ che phủ rừng đạt trên 50%.

An An (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều địa phương phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” – Xuân Mậu Tuất 2018