Nhiều địa phương tiến hành tiêu hủy động vật và sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc

Hồng Nhung (th)|21/09/2017 08:18
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Hai tỉnh Nghệ An và Lào Cai là hai địa phương vừa tiến hành tiêu hủy động vật và sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc sau khi bị phát hiện và thu giữ trên địa bàn tỉnh.

Lào Cai tiêu hủy 535 kg sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc (ảnh Báo Lào Cai)

Thông tin trên Khỏe 365  trạm Thú y huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã tiến hành tiêu huỷ 72 con chó không có giấy tờ kiểm dịch, chứng minh nguồn gốc.

Được biết, số chó này được Cảnh sát Giao thông huyện Diễn Châu phát hiện vào khoảng 1h30 sáng ngày 19/9 trên 1 xe khách mang BKS 17B – 01199, do ông Nguyễn Kim Cương (SN 1974), trú tại Thái Bình điều khiển khi đi qua địa bàn xã Diễn Hồng. Khi bị phát hiện, Ông Cương khai nhận được thuê chở từ Đắk Lắk ra Thái Bình tiêu thụ.

Toàn bộ số chó gồm 72 con chó thịt, được nhốt trong 12 lồng sắt, có trọng lượng 720kg.

Trong lúc tạm giữ, một số con đã bị chết. Ngay sau đó, số chó trên đã được bàn giao cho Trạm thú y huyện tiến hành tiêu hủy theo quy định.

Còn tại tỉnh Lào Cai, theo báo Lào Cai đưa. Ngày 21/9, nhận tin báo từ người dân, tại đường KN1 khu Công nghiệp Bắc Duyên Hải (thành phố Lào Cai) có một số đối tượng đang tập kết số lượng lớn cánh gà đông lạnh, chân gà muối cùng nội tạng động vật đông lạnh chuẩn bị mang đi tiêu thụ; Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường) phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh) tổ chức kiểm tra nguồn gốc số hàng trên.

Qua kiểm tra, toàn bộ 535 kg cánh gà đông lạnh, chân gà muối, nội tạng động vật đông lạnh không rõ nguồn gốc; không có hóa đơn chứng từ kèm theo (trong đó, 316 kg cánh gà đông lạnh, chân gà muối; 219 kg nội tạng động vật). Chủ lô hàng trên đã bỏ chạy khi phát hiện lực lượng chức năng.

Lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ lô hàng trên theo đúng quy định của pháp luật.

Hồng Nhung (th)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều địa phương tiến hành tiêu hủy động vật và sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc