Nhiều tuyến kênh mương ở Đà Nẵng ô nhiễm nghiêm trọng

Hồng Sơn|21/05/2018 11:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trong nhiều năm nay, tình trạng ô nhiễm môi trường tại tuyến kênh mương Đa Cô chảy qua phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu và con mương Khe Cạn chảy qua địa bàn quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) luôn là nỗi bức xúc của người dân đang sinh sống gần các con mương này.

Bùn, rác được vứt bừa bãi trên mặt kênh đoạn tiếp giáp giữa hai quận Thanh Khê- Liên Chiểu

Theo phản ảnh của người dân, PV Môi trường & Cuộc sống (moitruong.net.vn) đã có mặt tại khu vực ô nhiễm tại mương Đa Cô và mương Khe Cạn. Theo ghi nhận của PV, nước của hai con mương trên luôn trong tình trạng đục ngầu, chuyển màu đen ngòm, có đoạn màu vàng đục. Nguyên nhân là do những lượng nước thải sinh hoạt của người dân, của những cơ sản xuất, nước thải công nghiệp từ các nhà máy… chưa qua xử lý đã nhuộm bẩn dòng kênh.

Rác thải nổi lềnh bềnh trên mặt nước

Đặc biệt, vào những ngày nắng nóng, hai con mương nước này bốc mùi hôi thối nồng nặc và ô nhiễm trầm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của những người sống xung quanh.

Các con mương bốc mùi hôi thối nồng nặc

Tình trạng ô nhiễm tại nhiều kênh mương trên địa bàn TP Đà Nẵng đã đến mức báo động và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân. Do đó, quyền địa phương và các cơ quan chức năng của TP Đà Nẵng cần sớm vào cuộc để tiến hành kiểm tra, quản lý và xử phạt quyết liệt nhất để chấm dứt tình trạng gây ô nhiễm môi trường tại các kênh mương. Bên cạnh đó, các cơ quan ban ngàng cũng cần phải quy hoạch điểm tập kết rác thải để hạn chế nạn xả rác thải bừa bãi trên các bờ kênh. Qua đó, tạo môi trường xanh, sạch đẹp và trong lành cho người dân TP Đà Nẵng.

Hồng Sơn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều tuyến kênh mương ở Đà Nẵng ô nhiễm nghiêm trọng