Ninh Thuận: nước sinh hoạt bốc mùi bùn non, rong rêu khiến người dân khổ sở

15/09/2018 13:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Nước sinh hoạt được Công ty Cổ phần cấp nước Ninh Thuận cấp có mùi rong rêu, mùi bùn non rất khó chịu khiến người dân các địa phương ở tỉnh Ninh Thuận đang khá lo lắng.

Cảnh báo lũ trên sông Cửu Long có thể trên mức báo động II

Trong vùng ngập lụt cần xử lý nước ăn, uống như thế nào?

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần cấp nước Ninh Thuận kiểm tra nguồn nước từ sông Dinh đưa vào nhà máy xử lý nước Tháp Chàm.

Theo TTXVN đưa tin, nhiều hộ dân ở thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, trước đây nước sinh hoạt không có mùi, khoảng một tháng trở lại đây, mặc dù nước không vẩn đục nhưng có mùi rong, không thể sử dụng để sinh hoạt được. Ông Nguyễn Văn Bửu, ở phường Phủ Hà, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm cho biết: “Nước có mùi không thể dùng sinh hoạt được, nấu sôi cũng có mùi, nấu để pha trà hay pha cà phê bán cho khách uống cũng không được. Những ngày qua, gia đình phải mua nước bình lọc để uống, pha chế…, nói chung cũng tốn kém và phiền hà.”

Việc nước sinh hoạt có mùi đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến vấn đề sinh hoạt, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có đông công nhân và người lao động.

Trước đây, nguồn nước sinh hoạt cấp cho khoảng 82.000 hộ dân ở địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Phước, Ninh Hải, Thuận Nam và Ninh Sơn rất ổn, đảm bảo đúng tiêu chuẩn quy định nước sinh hoạt. Đến nay, người tiêu dùng phản ánh nước có mùi lạ, không thể sử dụng cho sinh hoạt là đúng, bởi thực tế hiện nay do tình hình khô hạn xảy ra nên dẫn đến tình trạng thiếu nước nguồn cung cấp cho nhà máy nước xử lý. Ông Đinh Viết Sơn, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận cho biết:

Quỳnh Dao (T/H)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ninh Thuận: nước sinh hoạt bốc mùi bùn non, rong rêu khiến người dân khổ sở