Ninh Thuận tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch “Giờ trái đất” năm 2018

21/03/2018 00:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Hôm nay tôi muốn sống Xanh hơn

(Moitruong.net.vn) – Nhằm tích cực hưởng ứng chiến dịch “Giờ trái đất” năm 2017 do Bộ Công thương phát động, đồng thời nâng cao ý thức tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường trong xã hội, thúc đẩy việc thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. UBND tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành Công văn số 878/UBND-KT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch “Giờ trái đất” năm 2018.

>>>

“Hôm nay tôi muốn sống Xanh hơn” là khẩu hiệu của chiến dịch năm nay

Theo đó, UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan và đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức trong cộng đồng; vận động các tổ chức, cơ quan và người dân tham gia bằng hình thức tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời điểm diễn ra sự kiện “Giờ trái đất” từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, ngày 24/3/2018.

Trước đó, ngày 3/3 tại Hà Nội tại Vườn hoa Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra Lễ khởi động Chiến dịch “Giờ trái đất” năm 2018 với khẩu hiệu “Hôm nay tôi muốn Xanh hơn”.

Ngọc Ngọc


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ninh Thuận tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch “Giờ trái đất” năm 2018