Ninh Thuận: Quyết xử lý đóng cửa các trại nuôi heo do gây ô nhiễm

01/11/2017 23:16
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Do hoạt động chăn nuôi của trại nuôi heo Châu Hưng bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường, khiến người dân vô cùng bức xúc. Mới đây, UBND huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận vừa ra quyết định buộc trại nuôi heo này phải di dời đàn heo 2.000 con và ngưng hoạt động do gây ô nhiễm.

Ninh Thuận: Quyết xử lý đóng cửa các trại heo do gây ô nhiễm

Đó là trại nuôi heo Châu Hưng có số lượng heo nuôi 2.000 con. Do trại nuôi không có hệ thống xử lý nước thải phải nước thải xả trực tiếp ra các hồ chứa được phủ bạt sơ sài nên bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân địa phương.

Sau khi UBND huyện Ninh Phước ra quyết định xử lý, đến nay, trại nuôi heo Châu Hưng đã di dời toàn bộ đàn heo 2.000 con, trại nuôi đóng cửa ngưng hoạt động, vì vậy, mùi hôi cũng giảm đi, nhưng lượng nước thải từ trại nuôi trước đó vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Ông Mang Ngọc, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước- Ninh Thuận cho biết: “Hiện nay trang trại này không còn con heo nào nên mùi hôi thối giảm 90%, còn những trang trại còn lại, chúng tôi giám sát phân công anh em kiểm tra hàng tuần, nắm lại tình trạng tránh mùi hôi ở khu dân cư để xử lý kịp thời”.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có 48 trại nuôi heo quy mô với tổng đàn heo gần 30.000 con, trong đó, huyện Ninh Phước có 4 trại nuôi, tập trung chủ yếu tại xã Phước Vinh.

Từ thực trạng nuôi heo gây ô nhiễm hiện nay, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, yêu cầu các chủ trại chăn nuôi thực hiện đúng về xử lý chất thải, sớm khắc phục các tồn tại nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn, thực hiện đầy đủ các hạng mục công trình xử lý chất thải, nước thải đảm bảo đạt quy chuẩn môi trường.

Theo VOV


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ninh Thuận: Quyết xử lý đóng cửa các trại nuôi heo do gây ô nhiễm