Nốt ruồi càng nhiều nguy cơ ung thư da càng cao

Theo Dương Hằng (Dân trí)|06/07/2017 22:15
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Nốt ruồi càng nhiều nguy cơ ung thư da càng cao

(Moitruong.net.vn) – Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học của học viện Quốc Vương London cho thấy, nốt ruồi càng nhiều nguy cơ ung thư da càng cao.

Theo tạp chí “sức khỏe nam giới” của Mỹ báo cáo, nhóm nghiên cứu của học viện Quốc Vương London phát hiện, số lượng nốt ruồi trên cánh tay có thể giúp dự đoán nguy cơ bị khối u hắc tố.

Nghiên cứu phát hiện, người có 12 nốt ruồi ở trên 1 cánh tay, nốt ruồi toàn cơ thể vượt quá 100 nốt thì sẽ có nguy cơ bị ung thư da cao gấp 9 lần so với người bình thường. Bên cạnh đó, đây chính là các nhân tố nguy hiểm dẫn đến u hắc tố.

Tính dự đoàn ở trên cánh tay càng mạnh hơn. Người có quá 8 nốt ruồi ở cánh tay trên, toàn thân vượt quá 100 nốt ruồi thì nguy cơ gấp 10 lần so với người bình thường. Nốt ruồi quá nhiều sẽ tăng nguy cơ bị u hắc tố.

Trên thực tế, một phân tích tổng hợp của Ý giai đoạn đầu đã chỉ ra, người có 100 nốt ruồi trở lên có nguy cơ bị u hắc tố cao gấp 6 lần so với người có dưới 15 nốt ruồi.

Ngoài ra, 20% đến 40% u hắc tố là do nốt ruồi biến đổi. Nếu không bảo vệ da khỏi tia cực tím từ ánh nắng mặt trời, những nốt ruồi này có khả năng sẽ trở thành u hắc tố.

Không nên xem tàn nhang là nốt ruồi. Nốt ruồi thường lớn hơn 2 mm, có màu nâu sẫm và có ranh giới rõ ràng. Tàn nhang thường nhỏ hơn, màu nhạt hơn và không có ranh giới rõ ràng.

Theo Dương Hằng (Dân trí)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nốt ruồi càng nhiều nguy cơ ung thư da càng cao