Nữ giáo viên trẻ khép lại giấc mơ giảng dạy vì UBND hủy thông báo trúng tuyển

Trương Anh Sáng|19/03/2018 10:04
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Trường THCS Nguyễn Du, thành phố Rạch Giá nơi cô Thư từng công tác

(Moitruong.net.vn) – Được đứng trên bục giảng truyền thụ tri thức cho học sinh là niềm hạnh phúc của mỗi thầy cô giáo. Thế nhưng, chỉ vì UBND thành phố Rạch Giá hủy thông báo trúng tuyển mà hạnh phúc giản đơn ấy đã khép lại đối với cô giáo Nguyễn Thị Minh Thư, giáo viên trường THCS Nguyễn Du, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Theo thông tin, ngày 1/6/2017, UBND thành phố Rạch Giá ban hành quyết định số 03/QĐ-UB về việc hủy bỏ thông báo trúng tuyển số 60/TB-UBND ngày 14/12/ 2015 của UBND thành phố về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2015.

Cùng với đó, UBND cũng thu hồi quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức số 71/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của UBND thành phố về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với cô giáo Nguyễn Thị Minh Thư, viên chức trường THCS Nguyễn Du.

Trước đó, vào sáng ngày 11/5/2017, tại Phòng giáo dục thành phố Rạch Giá, đại diện Phòng giáo dục thông báo qua đợt thanh tra lại bài thi tuyển viên chức năm 2015 thì có 5 người có điểm thi môn không đạt yêu cầu, trong đó có cô Thư với điểm thi môn Anh Văn là 5,2 điểm nhưng thanh tra lại chỉ còn 4,8 điểm. Như vậy sẽ không đủ điều kiện để đỗ trong kỳ thi viên chức 2015 và sẽ hủy bỏ tư cách viên chức của cô giáo.

Lý giải về chấm thi môn tiếng Anh không đúng với đáp án và thang điểm được phê duyệt, một lãnh đạo có giải thích với cô rằng vì môn Anh Văn là môn điều kiện để đỗ trong kỳ thi tuyển công chức nên các thầy cô “chấm thoáng” một chút để cho các thí sinh được trúng tuyển.

Việc UBND thành phố hủy thông báo trúng tuyển và quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp dẫn đến cô giáo bị mất việc làm như một cú sốc rất lớn đối với cô và gia đình. Từ đây ước mơ được sống, được làm việc dưới mái trường thân yêu đã khép lại với cô.

Trương Anh Sáng


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nữ giáo viên trẻ khép lại giấc mơ giảng dạy vì UBND hủy thông báo trúng tuyển