OGCI chống biến đổi khí hậu

Quỳnh (T/h)|26/09/2018 01:14
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Các tập đoàn dầu mỏ lớn trên thế giới tập hợp trong một liên minh quốc tế ngày 24/9 đã đưa ra cam kết sẽ giảm phát thải khí mêtan. Đây là lần đầu tiên một mục tiêu tập thể được các công ty dầu khí lớn đặt ra.

Đà Nẵng: Bãi rác lộ thiên trên đường Đinh Công Trứ, người dân khốn khổ

 Hà Nội: Con số gây sốc, rác thải lên đến 6.000 tấn/ngày

Đại diện các tập đoàn dầu mỏ thế giới tại cuộc họp của OGCI

OGCI mong muốn đến năm 2025 trong hoạt động thăm dò và sản xuất dầu khí, “giảm 1/5 mức khí thải mêtan”, OGCI nói trong một tuyên bố.

Để đạt được mục tiêu chung này, các tập đoàn dầu khí, trong đó có Total của Pháp, Aramco của Arập Saudi hoặc BP của Anh, đặt mục tiêu chỉ phát thải 0,25% lượng khí mêtan so với tổng lượng khí mà họ bán ra, so với mức 0,32% trong năm 2017. Trong tương lai, tham vọng của OGCI là các thành viên sẽ giảm xuống còn 0,2%.

 Theo các nhà khoa học, sự nóng lên của khí hậu Trái đất là do lượng khí thải CO2 quá nhiều gây hiệu ứng nhà kính. Mà Mêtan là một loại khí có công suất gia nhiệt cao hơn nhiều so với khí CO2, ngành sản xuất nhiên liệu cùng với ngành nông nghiệp là nguồn phát thải mêtan rất lớn.

Cam kết này của OGCI được các tổ chức bảo vệ môi trường quốc tế đã rất hoan nghênh.

Quỳnh (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
OGCI chống biến đổi khí hậu