“Ông Tây nhặt rác” muốn biến mương nước thối thành vườn hoa

Thiên Trường (TH)|18/05/2017 03:56
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Ông Tây nhặt rác” James Joseph Kendall quay lại nhặt rác tại con mương nước thối phường Yên Hòa

(Moitruong.net.vn) – “Ông Tây nhặt rác” James Joseph Kendall vừa quay lại con mương thối tại phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) để tiến hành làm sạch và biến khu vực này thành vườn hoa.

Được biết, đây là lần thứ 4, trong vòng 1 năm, “Ông Tây nhặt rác” James Joseph Kendall quay lại nhặt rác tại con mương nước thối phường Yên Hòa với mong muốn biến mương nước thối thành vườn hoa. Bởi, hết lần này đến lần khác đến dọn rác nhưng nước trong con mương vẫn một màu đen xì, rác bẩn vứt bừa bãi dưới dòng mương gây mùi khó chịu. Vì vậy, lần nhặt rác này James và các bạn muốn làm rào chắn và trồng cây.

“Ngay sau khi làm sạch con mương, chúng tôi sẽ đi mua nguyên liệu để rào chắn và trồng cây. Tôi muốn biến đây thành một khu vườn nhiều cây xanh”, James Joseph Kendall chia sẻ.

Tham gia nhặt rác tại mương nước thối cùng James là đông đảo bạn bè của anh trong nhóm Vì Hà Nội sạch – Keep Hanoi Clean cùng nhiều phụ huynh tại trường học nơi anh đang là giáo viên dạy ngoại ngữ.

Và hành động đẹp của “ông Tây nhặt rác” lập tức truyền cảm hứng cho cả những người đi ngang qua con ngõ nhỏ. Trong đó có một lái xe GrabBike “tôi tham gia vào đội nhặt rác rất tình cờ. Đi ngang qua đây thấy các bạn Tây đang miệt mài vớt rác nên tôi dừng lại giúp một tay. Các bạn ấy từ nơi xa đến mà còn hành động vì môi trường Việt Nam thì tại sao mình sinh sống ở đây lại không làm” – lái xe GrabBike chia sẻ.

ông tây nhặt rác 2Một đoạn đường của con mương thối đã biến thành dãy cây xanh sau khi nhóm của James trồng 1 năm trước

Nói về hoạt động vì môi trường của mình, James Joseph Kendall cho biết, một năm sau ngày có cuộc gặp với chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, anh và các thành viên Vì Hà Nội sạch – Keep Hanoi Clean đã có nhiều hoạt động sôi nổi nhằm cải tạo các khu vực ô nhiễm của Thủ đô. Trước mỗi buổi tham gia dọn dẹp rác, James và các cộng sự đều làm việc trước với chính quyền ở khu vực đó và được giúp đỡ nhiệt tình. “Từ xẻng, găng tay bảo hộ đến xe thu gom rác, khi chúng tôi nhờ giúp đỡ đều được phường sở tại mang đến cho, rất thuận lợi”,  James hào hứng chia sẻ.

Và nhờ sự giúp sức từ chính quyền địa phương nên các hoạt động của James Joseph Kendall cùng nhóm của mình ngày càng sôi nổi, hiệu quả. Hiện, nhóm của James có khoảng 10 thành viên thường trực, mỗi khi lên kế hoạch đến dọn dẹp một khu vực nào, anh lại truyền thông để nhiều người biết đến và tham gia cùng. Mục tiêu của James là muốn truyền cảm hứng tới mỗi người về công tác bảo vệ môi trường. Thời gian tới, ngoài nhặt rác, James và các cộng sự còn có nhiều hoạt động ý nghĩa khác như sáng tác bài hát tuyên truyền về việc bảo vệ môi trường để lan tỏa đến nhiều người hơn.

Thiên Trường (TH)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Ông Tây nhặt rác” muốn biến mương nước thối thành vườn hoa