Phát hiện hổ phách hàng triệu năm tuổi ở Nga

Minh Hằng|09/03/2017 03:31
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo VTC news đưa tin,  trong tuần qua, công ty đã phát hiện khối hổ phách nặng 1,3kg và 2,36kg. Hiện nay, 3 khối hổ phách này đã được chuyển đến kho của của công ty để bảo quản.

(Moitruong.net.vn) Công ty hổ phách Kaliningrad (Nga) vừa phát hiện khối hổ phách nặng hơn 3kg. Đây là khối hổ phách lớn nhất mà công ty này khai thác được trong vòng 30 năm qua.

Các chuyên gia về đá quý sẽ đánh giá và sau đó sẽ đưa ra quyết định nên xử lý thế nào. Theo công ty, sau khi được đánh giá, công ty có thể chuyển giao các khối hổ phách cho cơ quan chức năng hoặc đấu giá.

phach-1-1353

Khối hổ phách hàng triệu năm tuổi được tìm thấy

Những khối hổ phách nói trên được công ty tìm được khi bắt đầu khai thác trở lại sau kỳ nghỉ đông. Mỗi năm doanh nghiệp nói trên tìm thấy 10-12 khối hổ phách nặng hơn 1kg. Hồi năm 2016, công ty này từng tìm thấy khối hổ phách nặng 2,7kg.

Trước đó vào tháng 7/2016,  các nhà khoa học cũng phát hiện khối hổ phách được phát hiện gần vùng biển Baltic, nơi ngày nay là Đức, Ba Lan, Nga và bán đảo Scandinavia. Nó hình thành từ lớp nhựa cây dẻo trong khu rừng tùng bách cận nhiệt trải rộng hầu hết lãnh thổ nam châu Âu và tồn tại 10 triệu năm.

Vùng Baltic là nơi có trầm tích hổ phách lớn nhất thế giới, nổi tiếng hàng ngàn năm và hiện vẫn tiếp tục được khai thác.

Theo các nhà khoa học, khung cảnh lưu lại bên trong khối hổ phách cung cấp cái nhìn về sự sống trên Trái Đất một thời gian ngắn sau khi loài khủng long tuyệt diệt.

Hổ phách, còn được gọi là huyết phách, minh phách, hồng tùng chi, là nhựa cây đã hóa đá (hóa thạch) từ thời đại đồ đá mới, được đánh giá cao về màu sắc và vẻ đẹp tự nhiên.

Hổ phách thường gặp dưới dạng khối nhựa cứng hoặc dạng nhũ đá với các khối to nhỏ không đều nhau, nhìn trong suốt với màu rất đẹp; một số trường hợp còn thấy rõ trong mảnh hổ phách chứa các động vật hóa thạch nguyên vẹn. Đem đun nóng, hổ phách tỏa mùi hương dễ chịu.

Minh Hằng


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện hổ phách hàng triệu năm tuổi ở Nga