Phát hiện loài cá ‘vô diện’ tại Úc

Hồng Điệp|31/05/2017 08:07
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trong một chuyến thám hiểm biển cá nhà khoa học Úc đã phát hiện ra loài cá không mặt ở độ sâu 4.000 m dưới biển.

Các nhà khoa học trên tàu Investigator của Tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghiệp Australia (CSIRO) trong quá trình nghiên cứu đã phát hiện ra một con cá không mặt.

Con cá có lỗ mũi và miệng nhưng không có mặt. Các nhà nghiên cứu cho rằng mắt của loài cá này ẩn sâu dưới bề mặt nhưng không thể quan sát rõ. Vào những năm 1870, đội nghiên cứu tiên phong trên tàu HMS Challenger từng bắt được mẫu cá tương tự ở Coral Sea.

Nhà nghiên cứu Di Bray ở Bảo tàng Victoria cho biết họ tìm thấy nhiều loài sinh vật biển khác thường, thậm chí kỳ dị như cá mập ma hay một con cá với những tấm đĩa nhạy sáng trên đỉnh đầu hay cá ba chân bò bằng vây.

Hồng Điệp


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện loài cá ‘vô diện’ tại Úc