Phát hiện thêm một cánh rừng ở Quảng Nam bị tàn phá

26/04/2018 02:27
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân, phóng viên đã có buổi thâm nhập thực tế hiện trường vụ phá rừng thuộc thôn 4 xã Phước Đức (Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam). Tiếp cận tại khu vực Vàng Nhẹ (thôn 4 xã Phước Đức) và phát hiện hàng chục cây gỗ lim, gõ, gỗ chua đã bị đốn hạ. Lâm tặc “xẻ thịt” những cây có đường kính 0,7m đến hơn 1,3m. Cây bị đốn hạ mới nhất cách đây chưa đến một tháng. Điều đáng nói, sự việc này chưa được các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý.

Những phách gỗ có chiều dài hơn 3m, rộng 20cm được cất giấu trong khu rừng rậm. Ảnh: THANH THẮNG

Anh M. – một người dẫn đường cho chúng tôi biết, tình trạng phá rừng ở thôn 4 xã Phước Đức từ sau Tết Mậu Tuất diễn ra rất phức tạp. Nhiều đối tượng ngang nhiên chở cây gỗ ra khỏi rừng mà không sợ lực lượng kiểm lâm kiểm tra. Để vận chuyển gỗ, các đối tượng dùng xe máy bọc xích ở bánh, vận chuyển vào những lúc trời sập tối, hoặc có trăng.

“Tại khu vực thôn 4 này có rất nhiều thành phần phức tạp. Nhiều đối tượng thường xuyên làm vàng chui. Để có gỗ chống hầm vàng, các đối tượng xẻ những cây gỗ lớn không thương tiếc. Ngoài ra, một số lâm tặc lợi dụng những dịp lễ hoặc trời tối để đốn gỗ. Có người ở trong rừng cả tuần để cưa cây” – anh M.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại khu vực rừng bị tàn phá, dấu bánh xe sâu hơn 20cm, nhiều ngõ ngách đi thẳng vào rừng. Nhiều gốc cây lim tuổi đời trăm năm bị cưa sát đất. Đặc biệt hơn, lâm tặc ngang nhiên chặt hạ những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi sát với đường mòn xe máy đi lại. Điều này đặt ra nhiều dấu hỏi về sự giám sát, kiểm tra của cơ quan chức năng?

Qua xác minh thông tin, chúng tôi được biết khu vực trên thuộc rừng sản xuất, lâm phận quản lý của Hạt Kiểm lâm Phước Sơn – Hiệp Đức.

Theo một số người dân địa phương, từ khu vực rừng sản xuất bị tàn phá đi về hướng thôn 4 xã Phước Đức có Trạm Kiểm soát liên ngành thôn 4 – Phước Đức (thuộc UBND huyện Phước Sơn) chốt chặn, kiểm tra thường xuyên. Tuy nhiên, không hiểu vì sao gỗ vẫn được vận chuyển trót lọt, rừng vẫn bị phá (?!).

Theo thông tin trên báo Quảng Nam, trao đổi qua điện thoại, ông Ngô Minh Đương – Hạt phó Hạt Kiểm lâm Phước Sơn – Hiệp Đức (phụ trách địa bàn Phước Sơn) cho biết, việc phá rừng trong khu rừng sản xuất thuộc thôn 4 xã Phước Đức ông chưa nắm rõ. Qua thông tin từ phóng viên cung cấp, ông Đương cho biết đơn vị sẽ kiểm tra, xử lý.

Trước đó, tại nhiều khu vực rừng phòng hộ của tỉnh Quảng Nam cũng đã bị chặt phá nghiêm trọng. Trước tình trạng này, các đơn vị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam cần có biện pháp xử lý, răn đe và mạnh tay hơn nữa trong việc bảo vệ rừng.

Hướng Dương (T/h-nguồn báo Quảng Nam)

Bài liên quan
  • Mưa đá xuất hiện nhiều tại các huyện miền núi cao Quảng Nam
    Vào ngày 18/4, tại các huyện miền núi cao trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xuất hiện dông lốc kèm theo mưa đá. Chính quyền các địa phương đã phát đi cảnh báo và chỉ đạo theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết để hạn chế những thiệt hại do thiên tai gây ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện thêm một cánh rừng ở Quảng Nam bị tàn phá