Phát hiện viên kim cương 706 carat ở châu Phi

Minh Hằng|17/03/2017 07:16
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Daily Mail ngày 17/3 đưa tin mục sư Emmanuel Momoh đã phát hiện ra viên kim cương này khi đang làm việc tại khu mỏ ở vùng Kono, miền Đông Sierra Leone. Ông Momoh đã giao nộp “kho báu” này cho chính quyền địa phương.

(Moitruong.net.vn) Đây là viên kim cương thô lớn nhất ở Sierra Leone này trong 4 thập kỷ qua và chủ nhân của nó đã nộp cho chính phủ.

Chính phủ Sierra Leone sau đó đã ra tuyên bố cho biết: “Viên kim cương đã được giao cho Văn phòng Tổng thống Ernest Bai Koroma. Tổng thống Koroma bày tỏ sự cảm kích vì người đào được viên kim cương và các quan chức đã không buôn lậu viên kim cương này ra nước ngoài”. Tuyên bố cũng cho biết viên kim cương này sẽ được đấu giá công khai và số tiền thu được sẽ dùng cho công cuộc tái thiết đất nước.

1489705834461-1489718222176 (1)

Viên kim cương 706 carat được tìm thấy

Ông Momoh- chủ nhân viên kim cương nói với báo chí rằng rằng ông giao nộp viên kim cương vì cảm kích trước những nỗ lực của chính phủ trong việc cải thiện đời sống người dân ở quận Kono – nơi viên kim cương được tìm thấy. Ông cho hay chính phủ đang cải tiến các công trình đường sá và điện đóm. Cũng theo ông Momoh, người dân trong khu vực chịu cảnh không có điện gần 30 năm.

Viên kim cương này là viên kim cương lớn thứ 2 được tìm thấy ở Sierra Leone. Năm 1972, cũng tại quốc gia này, các công nhân mỏ phát hiện viên kim cương 968,9 carat và đem bán với giá 2,5 triệu USD.

Minh Hằng


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện viên kim cương 706 carat ở châu Phi