Phát ngôn của ông Đoàn Ngọc Hải hơi cực đoan

H.Thu (T/h)|25/09/2017 08:22
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Chánh Văn phòng UBND TP.Hồ Chí Minh cho rằng phát ngôn “đến quận 1 mà không biết luật thì về rừng U Minh mà ở” của ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 khi xử lý vi phạm lòng lề đường là hơi cực đoan.

Chánh Văn phòng UBND TP.Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan

Trưa 25/9, ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng UBND TP.Hồ Chí Minh chủ trì buổi họp báo về kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm.

Trước đó, trong khi chỉ đạo xử lý một trường hợp ô tô đang đậu đỗ trên vỉa hè, người vi phạm đề nghị việc xử lý cần có lý có tình vì họ đang đậu xe chờ cho các xe khác trong bãi ra rồi mới vào lại được, ông Đoàn Ngọc Hải không chấp nhận lời giải thích này vì cho rằng tài xế xe này hiểu luật nhưng cố tình vi phạm. “Nếu đậu chờ thì phải bấm đèn xi nhan… Mình sống ở quận 1 là phải biết luật, chấp hành luật, còn không thì về rừng U Minh sống”.

Câu nói này sau khi lan truyền trên mạng xã hội đã gây nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.

“Nội dung ông Hải nói nội hàm không có gì nhưng cách nói hơi bị sốc, điều đó là không nên. TP.Hồ Chí Minh là nơi hội tụ cả nước, người dân đến sinh sống và làm việc cũng đóng góp xây dựng cho thành phố phát triển nên chúng ta phải trân trọng những đóng góp đó” – Chánh Văn phòng UBND TP.Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan nói.

Theo ông Hoan, người dân phải biết điều đó, nhưng cách nói như thế là đụng chạm. Lẽ ra phải tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục người dân và xử lý theo pháp luật thì sẽ có tính tuyên truyền hơn.

Về đề xuất luân chuyển cán bộ của Phó Chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải, ông Hoan nêu quan điểm việc này hoàn toàn đúng. “Việc này để cho quận 1 xử lý. Nhưng theo cá nhân tôi, những trường hợp này cũng nên luân chuyển. Những điểm nóng phải có tư lệnh mạnh mẽ. Việc luân chuyển cán bộ cũng là việc bình thường để phù hợp hơn với công việc” – ông Hoan nêu.

H.Thu (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát ngôn của ông Đoàn Ngọc Hải hơi cực đoan