Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ đang giảm thấp

Hải Dương|11/12/2018 09:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, sáng về trưa nay (11/12), có một đợt không khí lạnh từ phía Bắc tăng cường xuống các tỉnh phía Đông Bắc Bộ gây mưa, mưa nhỏ rải rác. Tiết trời chuyển rét sâu thêm.

>>>Trung Bộ tiếp tục hứng mưa trên diện rộng và kéo dài

>>>Trung Quốc: Lạnh âm 43,5º C, nước nóng đóng băng

Ảnh minh họa

Lúc 13h 11-12, các Trạm khí tượng phía Đông Bắc Bộ ghi nhận được nhiệt độ đồng loạt giảm thấp hơn so với lúc sáng sớm nay. Cụ thể, Láng và Hoài Đức (Hà Nội) cùng giảm đến 14,5 độ C; TX Sơn Tây (Hà Nội) thấp hơn 14 độ C. Móng Cái (Quảng Ninh) chuyển rét hại 12 độ C, Hiệp Hoà (Bắc Giang) và Bãi Cháy (Quảng Ninh) đều rét 13 độ C, Quảng Hà (Quảng Ninh) 13,6 độ C; Tp.Hải Dương (Hải Dương) giảm xuống 13,7 độ C; TX Hà Nam (Hà Nam) 13,9 độ C. Chí Linh (Hải Dương) xuống mức 12,5 độ C…, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nơi chịu ảnh hưởng đầu tiên của không khí lạnh nên giảm nhanh nhất 4,3 độ C.

 Dự báo chiều và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục tăng cường sâu xuống miền Bắc và các tỉnh Trung Bộ. Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ đều khắp. Trung Bộ có mưa trên diện rộng, rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra gió giật mạnh, lốc xoáy và sét đánh. Nhiệt độ các tỉnh, thành tiếp tục giảm thấp. Miền Bắc trời rét đậm bao phủ trên diện rộng, vùng núi rét hại, các vùng núi cao rét nhất.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ đang giảm thấp