Phú Lương (Thái Nguyên): Tổ chức Lễ hội Vinh danh các làng nghề chè lần thứ nhất

18/11/2017 01:55
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Tối 17/11, tại xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ hội Vinh danh các làng nghề chè lần thứ nhất năm 2017. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh người trồng, chế biến, sản xuất chè; thúc đẩy hoạt động phát triển làng nghề, nâng cao giá trị sản phẩm, đồng thời để quảng bá thương hiệu trà Phú Lương với bạn bè bốn phương.

Trao giải cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Lễ vinh danh các làng nghề chè lần thứ nhất

Hiện nay, trên địa bàn huyện Phú Lương hiện có trên 4.300ha chè, sản lượng chè búp tươi đạt trên 44.400 tấn/năm. Phú Lương đang là địa phương có số làng nghề chè nhiều nhất tỉnh, với 35 làng nghề. Trong đó, có các làng nghề chè nổi tiếng như: Khe Cốc, Thác Dài, Tân Thái (xã Tức Tranh); Yên Thủy (xã Yên Lạc); Phú Nam (Phú Đô)… Sản phẩm chè của huyện đã có mặt trên thị trường của 30 tỉnh, thành phố trong cả nước và nước ngoài như: Trung Quốc, Malaysya, Mỹ…

Lễ hội vinh danh các làng nghề chè huyện Phú Lương được tổ chức nhằm tôn vinh người trồng, chế biến, sản xuất chè; thúc đẩy hoạt động phát triển làng nghề, nâng cao giá trị sản phẩm, đồng thời để quảng bá thương hiệu trà Phú Lương với bạn bè bốn phương.

Hướng đến Lễ hội Vinh danh các làng nghề chè, thời gian qua, huyện Phú Lương đã tổ chức nhiều hoạt động như: Thi “Nương chè đẹp”; “khu chế biến an toàn vệ sinh thực phẩm”; “Bàn tay vàng”; “kỹ năng pha trà, mời trà”. Ngoài ra, du khách còn được thăm quan, trải nghiệm tại các làng nghề và tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, văn hóa trà của huyện.

Tại Lễ vinh danh, huyện Phú Lương đã tổ chức trao giải Nhất trong các cuộc thi cho các cá nhân, làng nghề tiêu biểu, xuất sắc.

Gia Hân (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Lương (Thái Nguyên): Tổ chức Lễ hội Vinh danh các làng nghề chè lần thứ nhất