Phú Thọ bắt giữ hai vụ khai thác cát trái phép trên sông Lô ngày cuối năm 2017

04/01/2018 07:20
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trong ngày 29/12/2017, Phòng Cảnh sát đường thủy PC68 – Công an tỉnh Phú Thọ đã liên tiếp bắt 2 vụ khai thác cát trái phép trên sông Lô.

Bắt giữ phương tiện khai thác cát trái phép – Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 và 10h30, Phòng Cảnh sát đường thủy – Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành kiểm tra 2 tàu cuốc số đăng ký PT2394, tàu cuốc số VR15041285 do 2 đối tượng Hoàng Thế Hưng, sinh năm 1990 trường trú tại Tuyên Quang và Vũ Quốc Duy, sinh năm 1985, thường trú tại Hà Nội vận hành máy, khai thác cát từ lòng sông Lô thuộc địa bàn phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì.

Tại thời điểm kiểm tra 2 vụ việc trên, các chủ phương tiện là Nguyễn Văn Mai, sinh năm 1963 và Nguyễn Văn Oai, sinh năm 1972 cùng thường trú tại Dữu Lâu, Việt Trì đã không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến việc cấp quyền khai thác tài nguyên cát tại vị trí kiểm tra.

Theo đó, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh đã lập biên bản vi phạm hành chính, biên bản xác định vị trí, biên bản xác định khối lượng cát, ra quyết định tạm giữ tổng cộng 2 tàu cuốc, 3 tàu sông và 120m3 cát.

Hiện nay lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Nhân Mã (t/h-nguồn báo Phú Thọ)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ bắt giữ hai vụ khai thác cát trái phép trên sông Lô ngày cuối năm 2017