Phú Thọ: Người dân tùy tiện đổ rác ra sông gây ô nhiễm môi trường

17/04/2018 13:09
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo thông tin trên báo Phú Thọ, tình trạng người dân nhiều xã huyện Cẩm Khê tùy tiện đổ rác xuống sông đang gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính cuộc sống và sức khỏe của chính những người dân nơi đây.

Rác thải tràn lan ven bờ sông Thao

Ghi nhận thực tế, hiện nay vì là mùa khô nên bờ sông cạn nước, tại ven bờ sông Thao đoạn đi qua các xã Tuy Lộc, Phương Xá, Phùng Xá, Sơn Nga, Sai Nga, thị trấn Sông Thao, Hiền Đa, Cát Trù… huyện Cẩm Khê xuất hiện tình trạng người dân đổ rác xuống sông làm ảnh hưởng mỹ quan, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống sinh hoạt của người dân.

Mặc dù chính quyền địa phương đã quy hoạch xây dựng bãi rác tập trung, tích cực phổ biến, tuyên truyền không vứt rác thải bừa bãi, xuống sông, song cứ sáng sớm, chiều tối hoặc giữa trưa, một số người dân các xã theo trục đường quốc lộ 32C vẫn lén lút đem rác thải các loại vứt xuống ven bờ và xuống sông.

Thiết nghĩ, để ngăn chặn nạn vứt rác thải bừa bãi, ngoài công tác tuyên truyền vận động, chính quyền các xã cần cử người túc trực tại các khu vực trên và yêu cầu dọn dẹp hiện trường nếu phát hiện ra hành vi đổ rác bừa bãi xuống sông. Đồng thời thông báo công khai trên đài truyền thanh xã về danh tính và hành vi của người vi phạm; đưa ra nhắc nhở, giáo dục tại khu dân cư; những người tái vi phạm cần tiến hành xử phạt hành chính để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Ngọc Linh (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: Người dân tùy tiện đổ rác ra sông gây ô nhiễm môi trường