Phú Yên: Khoan giếng ngầm cứu lúa bị khô hạn

Theo Báo Dân sinh|29/06/2018 04:29
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Tại Phú Yên, những ngày qua liên tục xảy ra nắng nóng và nhiệt độ cao khiến nhiều cánh đồng bị thiếu nước tưới nghiêm trọng. Do đó, ngành nông nghiệp tỉnh đã chủ động khoan giếng ngầm, dùng máy bơm di động để cứu lúa cho bà con nông dân.

Nắng nóng kéo dài khiến nhiều cánh đồng khô hạn

Tại cánh đồng HTX nông nghiệp Phú Long, nông dân đã lấy nước bón phân và tỉa dặm nhưng từ khi xuống giống đến nay, trời nắng nóng gay gắt đã làm mặt ruộng khô nẻ, nông dân không thể chăm sóc được cho lúa.

Hiện lượng nước tự chảy từ đập đầu mối Đồng Cam đổ về 2 kênh Chính Nam và Chính Bắc của tỉnh Phú Yên vẫn ổn định, tuy nhiên trong đợt trà sạ đầu, do bị ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới buộc nông dân phải lùi lại lịch gieo sạ. Điều này đã làm cho lịch gieo sạ ở trà đầu và trà giữa sát nhau kéo theo việc tưới tiêu cũng diễn ra đồng loạt nên vượt quá khả năng truyền tải nước của hệ thống kênh mương.

Trước tình trạng này, ngành nông nghiệp tỉnh Phú Yên đã mở hết các trạm bơm trung chuyển nước, kể cả huy động các máy bơm di động để cứu lúa.

Ông Đào Lý Nhĩ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên chia sẻ: “Đối với những diện tích bị thiếu nước hoạch lại khoảng 120ha hiện nay đang được bơm tưới bằng bình khoan, giếng khoan”.

Tại tỉnh Phú Yên, ngoài hơn 120ha lúa đã gieo sạ bị khô hạn cục bộ, còn có 370ha đất lúa vẫn chưa sản xuất được. Một khó khăn trong công tác chống hạn hiện nay là trạm bơm điện có công suất hơn 6000m³/h,lấy nước từ sông Ba tưới cho các huyện Phú Hòa, TP Tuy Hòa và Nam huyện Tuy An đã bị cạn nguồn do cát bồi lấp dòng chảy.

“Trạm bơm hồ Đình Nông là trạm bơm chống hạn rất quan trọng. Tuy nhiên, thời gian qua cát đã bồi lấp dòng sông nên không thể lấy nước bơm. Đến thời điểm hiện giờ, hạn hán rất căng thẳng”, ông Nguyễn Minh Huệ, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam cho biết.

Tình hình khô hạn ở các tỉnh miền Trung vẫn còn diễn biến phức tạp, vì vậy việc khơi thong dòng chảy trên lưu vực sông Ba hoặc có các phương án tối ưu khác để bổ sung nguồn nước chống hạn là hết sức cấp thiết.

Theo Báo Dân sinh


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Yên: Khoan giếng ngầm cứu lúa bị khô hạn