Phúc thẩm vụ bé mẫu giáo sặc cháo, 2 bị cáo hưởng án treo

H.Thu (t/h)|26/10/2017 09:01
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Gia đình cháu bé bị sặc cháo dẫn đến tử vong đã có đơn xin giảm nhẹ cho 2 cựu giáo viên trường mầm non Thiên Thần Nhỏ, mức án giảm xuống thành án treo.

Hai bị cáo tại phiên tòa xét xử

Ngày 26/10, TAND Hà Nội đã mở phiên phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 2 bị cáo trong vụ án gồm: Ngô Thị Hà Quyên (SN 1986, trú tại Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội) và Đinh Thị Hồng (SN 1977, trú Gia Phong, Gia Viễn, Ninh Bình) về tội Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp.

Trong phiên tòa phúc thẩm, phần thẩm vấn chỉ diễn ra khoảng 15 phút, cả hai bị cáo đều ăn năn hối lỗi, quỳ xuống xin lỗi gia đình cháu bé. Bị cáo Hồng nấc nghẹn: “Em xin lỗi anh. Xin lỗi vong hồn cháu!”.

Theo bản án sơ thẩm, khi chăm sóc bé Trần Nhật Hương (18 tháng tuổi) tại trường Thiên Thần Nhỏ (quận Long Biên, Hà Nội), giáo viên Đinh Thị Hồng và Ngô Thị Hà Quyên đã không cho ăn đúng hướng dẫn. Khi bé nôn trớ, các bị cáo không làm theo quy trình xử lý khoa học mà lại ru ngủ và đặt nằm trên sàn nhà; sử dụng điện thoại trong thời gian làm việc…

Theo Chủ tọa, kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự và Viện Pháp y của Bộ Y tế tuy có những điểm chưa đồng nhất nhưng đều xác định nguyên nhân tử vong của cháu bé 1 tuổi là do có dị vật trong đường thở.

Trước đó, với hành vi phạm tội nêu trên, HĐXX sơ thẩm TAND quận Long Biên tuyên phạt bị cáo Ngô Thị Hà Quyên 12 tháng tù và bị cáo Đinh Thị Hồng nhận mức án 20 tháng tù giam. Sau bản án sơ thẩm, cả hai bị cáo Quyên và Hồng đã làm đơn kháng cáo xin được hưởng án treo.

Sau khi nghị án, HĐXX cấp phúc thẩm nhận thấy các bị cáo nhận tội, ăn năn hối cải,thành khẩn khai báo, nhân thân chưa có tiền án tiền sự, người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt. Áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo Bộ luật Hình sự 2015. Nghị quyết 41 hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự 2015, bị cáo vô ý và phía bị hại đã có đơn xin giảm án cho 2 bị cáo này.

Theo thông tin trên VnExpress, anh Bách – bố của nạn nhân 18 tháng tuổi Trần Nhật Hương cho biết: “Dù chúng tôi cũng có những nỗi đau, mất mát nhưng hoàn cảnh các bị cáo cũng rất khó khăn. Sự việc kéo dài không chỉ chúng tôi đau đớn mà hai bị cáo cũng đã thấm thía”.

H.Thu (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phúc thẩm vụ bé mẫu giáo sặc cháo, 2 bị cáo hưởng án treo