Phường Gia Sàng(Tp. Thái Nguyên): Chính quyền cưỡng chế trái luật gia đình chính sách

18/03/2017 09:08
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo đơn khiếu nại của bà Ma Thị Hoa có chồng là thương binh hạng 2/4, trú tại tổ 17 phường Gia Sàng TP Thái Nguyên gửi các cơ quan chức năng phản ánh.

Đơn yêu cầu của bà Ma Thị Hoa

Năm 1993 gia đình bà có nhận chuyển nhượng thửa đất của ông Lưu Anh Sôi, từ đó đến nay gia đình bà sử dụng ổn định và đã được UBND TP Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận QSD đất, trong quá trình sử dụng không có tranh chấp với ai. Từ ngày nghỉ hưu theo chế độ, vì mưu sinh cuộc sống vợ, chồng bà Hoa có kinh doanh thêm cây cảnh. Phía trước cửa nhà Bà Hoa là con đường rộng 3,5m, đã được đổ bê tông kiên cố theo thiết kế, phần đất còn lại tiếp giáp với gia đình, ông, bà đã sử dụng vào việc tập kết và trưng bày cây cảnh phục vụ nhu cầu chơi cây và hoa của nhân dân. Nhưng cũng chính từ việc chơi cây, buôn bán cây cảnh ngày một phát triển đã khiến ông, bà rơi vào cảnh khốn đốn. Mâu thuẫn phát sinh, chính quyền địa phương o ép khiến cuộc sống của gia đình bà Hoa ngaỳ càng trở lên ngột ngạt. Vì chình quyền địa phương cụ thể là UBND phường Gia Sàng cho rằng việc kinh doanh cây cảnh của ông bà đã vi phạm hành lang vỉa hè, gây mất an toàn giao thông! Thế nhưng một điều trớ chêu là đường bê tông dân sinh 3,5 m thì làm gì có hành lang vỉa hè? Vợ chồng bà Hoa đã nhiều lần trình bày với UBND Phường Gia Sàng về việc này và cam kết rằng không có chuyện ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Tuy nhiên chính quyền địa phương vẫn bỏ ngoài tai, kiên quyết xử lý dẫn đến việc cưỡng chế gia đình chính sách trái luật gây bức xúc trong dư luận, người ra quyết định cưỡng chế gây thiệt hại nặng nề cho gia đình ông, bà vẫn bình an vô sự, còn vợ, chồng ông bà Hoa rơi vào cảnh trắng tay.

Thai Nguyen

Lực lượng chức năng phường Gia Sàng cưỡng chế khu đất của gia đình bà Ma Thị Hoa

Cụ thể vào sáng ngày 18/01/2015 UBND phường Gia Sàng do ông Nguyễn Huy Liệu phó chủ tịch UBND Phường chỉ đạo các lực lượng chức năng của địa phương bất ngờ đến nhà bà Hoa, thông báo kế hoạch số 02/KH – UBND về việc giải tỏa hành lang và công tác làm đường bê tông tại tổ 17, phường Gia Sàng. Sau đó mặc cho sự phản đối, van xin của vợ chồng thương binh già, lực lượng phân công được giao nhiệm vụ đã chặt phá, hủy hoại của gia đình bà hơn 30 cây cảnh , gần 20 chậu hoa các loại, theo ước tính của bà Hoa số tài sản thiệt hại ước tính trị giá trên 100 triệu đồng. Bà Hoa đã làm đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng, ngày 25/4/2016 UBND TP Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 4172/QĐ – UBND, quyết định do ông Lê Quang Minh phó chủ tịch UBND TP Thái Nguyên ký, về việc giải quyết khiếu nại của bà Hoa. Nội dung của văn bản nêu rõ: Chấp nhận một phần khiếu nại của bà Ma Thị Hoa cư trú tại tổ17 phương Gia Sàng, khiếu nại về việc ông Nguyễn Huy Liệu, phó chủ tịch UBND phường Gia Sàng và tổ dân phố 17 tổ chức cưỡng chế di dời tài sản của bà như cây cánh chậu cảnh mà không có quyết định cưỡng chế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tổ chức kiểm điểm nghiêm khắc đối với những cá nhân, tập thể trong việc ban hành kế hoạch số 02/KH _ UBND ngày 15/01/2015 và tổ chức lực lượng cưỡng chế sáng ngày 18/01/2015… Quyết định của UBND TP Thái Nguyên đã điểm mặt, chỉ tên những sai phạm của các cá nhân liên quan, thế nhưng đã hơn một năm trôi qua UBND phường Gia Sàng đã phớt lờ chỉ đạo của UBND TP Thái Nguyên, không tổ chức xin lỗi, không đền bù thiệt hại, không cá nhân nào bị xử lý liên quan đến vụ việc này.

Có hay không việc bưng bít, bao che các sai phạm tại UBND phường Gia Sàng, đề nghị UBND TP Thái Nguyên sớm vào cuộc xác minh rõ động cơ, mục đích người ban hành kế hoạch số 02/KH – UBND của UBND phường Gia Sàng đẩy gia cảnh một gia đình thương binh rơi vào cảnh khốn đốn.

Quang Hưng


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phường Gia Sàng(Tp. Thái Nguyên): Chính quyền cưỡng chế trái luật gia đình chính sách