Phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm làm ngơ cho Công ty Smart Việt Nam sản xuất khăn giấy ướt hoạt động chui suốt nhiều năm, gây ô nhiễm môi trường?

Nhóm PV|17/10/2018 14:31
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

VIDEO CLIP: Quận Nam Từ Liêm: Làm ngơ cho “công ty ma” sản xuất khăn giấy ướt hoạt động chui suốt nhiều năm gây ô nhiễm môi trường?

MOITRUONG.NET.VN – Không biển hiệu, nhà xưởng sập xệ, chật chội, tối tăm ẩm thấp, không đảm bảo vệ sinh, hoạt động gây ô nhiễm môi trường và sản phẩm không được kiểm định, không đảm bảo an toàn chất lượng cho người tiêu dùng là những gì mà PV Môi trường và Cuộc sống ghi nhận được tại một “công ty ma” được in tên trên bao bì và Website là Công ty cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu và Thương mại Smart Việt Nam chuyên sản xuất các sản phẩm: nước rửa chén, lau nhà, lau kính và khăn giấy ướt.  Quảng cáo là vậy nhưng thực chất đây lại là một cơ sở hoạt động chui suốt gần 10 năm tại địa chỉ ngách 16/26 phố Đỗ Xuân Hợp thuộc tổ dân phố 15, Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhưng chính quyền địa phương nơi đây lại không hề hay biết.

>>>Gia Lâm – Tp. Hà Nội: Bãi rác, kinh doanh vật liệu xây dựng “án ngữ” trước mặt trụ sở UBND thị trấn Trâu Quỳ

>>>Phường Cổ Nhuế 1 – Bắc Từ Liêm: Tại sao Hộ kinh doanh vật liệu xây dựng Đãng Thu hoạt động trái phép nhiều năm vẫn không bị xử lý?

Rùng mình mục sở thị xưởng sản xuất khăn giấy ướt chui

Theo phản ánh của người dân sống tại tổ dân phố 15, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Nhiều năm nay tại đây tồn tại một xưởng sản xuất “chui” khăn giấy ướt, nước rửa chén, nước lau kính, nước lau sàn nhà . Theo đó, xưởng sản xuất này chuyên cung cấp một lượng lớn các loại nước tẩy rửa sàn nhà các loại khăn giấy ướt cho các nhà hàng, các hãng xe khách trên địa bàn Hà Nội.

Nhà xưởng sập sệ, đọng nước, chật chội của công tycổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu và Thương mại Smart Việt Nam

 Được biết, “công ty ma” này sản xuất trên địa bàn phường Mỹ Đình 1 đã gần 10 năm nay nhưng chính quyền địa phương lại không hề hay biết mặc dù xưởng sản xuất khăn giấy ướt chui thuê đất nông nghiệp của ông Nguyễn Văn Hùng – Tổ trưởng TDP 15 để sản xuất.

Để xác minh những thông tin phản ánh của người dân, PV Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn đã thâm nhập vào xưởng sản xuất khăn giấy ướt của công ty Smart Việt để tận mắt chứng kiến quy trình làm khăn giấy ướt siêu bẩn của công ty này.

Dây chuyền sản xuất hoen gỉ cáu bẩn dính đầy mực in 

Ngay khi đến nơi, hiện ra trước mắt phóng viên là 1 xưởng sản xuất chật chội mang tính tạm bợ, với diện tích chỉ khoảng 40m2, sập xệ, bẩn thỉu, tối tăm, nước bẩn ứ đọng ngay cửa xưởng và không có bất kì biển hiệu. Không ai nghĩ rằng đây là xưởng sản xuất khăn giấy ướt cao cấp, hàng ngày vẫn tiêu thụ một số lượng lớn đến tay người tiêu dùng.

Mọi nguyên liệu sản xuất được vứt ngổn ngang trên sàn nhà, khu vực dập in lên bao bì mực in tràn lan, vương vãi xuống đất, bốc mùi nồng nặc vô cùng khó chịu, máy móc hoen gỉ bám đầy mực in. Các vỏ bao bì hỏng cũng không được thu gọn mà vứt la liệt dưới nền đất. Bên cạnh là những sản phẩm khăn giấy ướt đã dùng rồi được thu về để trong 1 chiếc bao rồi vứt dưới nền đất. Điều này khiến PV không khỏi giật mình, liệu những sản phẩm này sẽ được công ty cho tái chế lại rồi lại cung cấp tới tay người tiêu dùng hay không? Nếu như vậy thì thật là nguy hiểm. Không những vậy công ty còn nuôi chó ở nơi sản xuất, mà đây là điều cấm kị trong sản xuất sản phẩm dùng liền như khăn giấy ướt. Đến đây thì bằng mắt thường cũng có thể thấy rằng quy trình sản xuất khăn giấy ướt của công ty Smart Việt Nam vô cùng bẩn, mất vệ sinh và ô nhiễm môi trường.

Công nhân không có bảo hộ lao động vô tư tham gia vào quá trình sản xuất khăn giấy ướt

Công nhân ở đây cho biết, bên cạnh sản xuất khăn giấy ướt công ty còn sản xuất cả nước lau sàn và nước rửa chén. Khi được hỏi về dây chuyển sản xuất nước đó ở đâu thì anh ta chỉ tay ra 3 thùng nhựa màu xanh được đặt ngay sát cổng. Và một lần nữa chúng tôi lại vô cùng kinh ngạc khi thấy quy trình sản xuất nước rửa chén, nước lau sàn, nước lau kính của công ty Smart Việt Nam. Những sản phẩm được phối trộn thô sơ trong  03 chiếc thùng nhựa màu xanh đặt trên nền đất bẩn được đóng chiết vào các can  nhỏ sau đó phân phối đến các hệ thống nhà hàng đi kèm với khăn giấy ướt.

Một sản phẩm khăn giấy ướt do công ty cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu và Thương mại Smart Việt Nam sản xuất

Ghi nhận tại xưởng sản xuất này hiện đang cung cấp rất nhiều khăn giấy ướt cho các nhà hàng và nhà xe trên địa bàn Hà Nội như: Nhà hàng Nhật Nguyệt Lầu (tại 4 cơ sở trong đó có ở cơ sở số 4 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội); chuỗi nhà hàng Samwon; Luxy, 210 Trần Quang Khải, nhà hàng Dũng Ngân tại Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội…

Để có thêm thông tin về công ty Smart Việt Nam, PV đã có buổi trao đổi với ông Nguyễn Văn Hùng – Tổ trưởng tổ dân phố 15, Mỹ Đình 1. Qua trao đổi, ông Hùng cho biết: Xưởng sản xuất khăn giấy ướt này đã tồn tại khoảng gần 10 năm nay rồi. Xưởng không biển báo, không có tên hiệu gì”. Lý giải về việc không báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương, ông Hùng cho rằng đây là chuyện bình thường, không ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khoẻ người sử dụng và nói còn rất nhiều xưởng tương tự khác trên địa bàn, nếu báo cáo thì nhiều lắm.

Sản phẩm khăn giấy ướt đã qua sử dụng được công ty vứt hỗn độn vào bao tải

Theo thông tin cán bộ địa chính phường Mỹ Đình 1 cung cấp, được biết đất mà công ty Smart Việt Nam thuê để sản xuất trong suốt gần 10 năm qua chính là đất nông nghiệp của ông Nguyễn Văn Hùng. Phải chăng vì lợi ích cá nhân mà ông Hùng đã làm ngơ, bỏ qua cho công ty Smart Việt Nam sản xuất chui suốt một thời gian dài bất chấp sức khoẻ người tiêu dùng.

UBND phường Mỹ Đình 1 tắc trách trong quản lý, vô trách nhiệm với người dân

Nhằm làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác quản lý trên địa bàn, PV Moitruong.net.vn đã liên hệ đặt lịch làm việc với UBND phường Mỹ Đình 1. Tuy nhiên, sau nhiều lần gọi điện ông Nguyễn Sỹ Thắng – Chủ tịch UBND P. Mỹ Đình 1 trả lời PV qua điện thoại rằng: “Tôi đã nắm được thông tin của xưởng, họ đầy đủ hồ sơ giấy tờ, chúng tôi đã lập biên bản, xưởng đó cũng bé, đáng gì đâu?” Khi PV nói rằng, xưởng tuy nhỏ nhưng hoạt động chui trên đất nông nghiệp khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép như vậy sẽ gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người dân, của cộng đồng, thì ông Thắng cho rằng, PV đang cường điệu hóa vấn đề.

Ông Nguyễn Sỹ Thắng – Chủ tịch UBND P. Mỹ Đình 1 làm việc với PV Môi trường và Cuộc sống

Theo đó, lịch làm việc PV đặt từ 21/9 nhưng đến ngày 4/10 UBND Mỹ Đình 1 mới lập tổ kiểm tra và ngày 09/10 mới sắp xếp làm việc với báo chí. Tại buổi làm việc, ông Thắng cho biết UBND phường đã lập đoàn kiểm tra liên ngành đến kiểm tra vị trí xưởng đó, nhưng tại thời điểm kiểm tra cơ sở sản xuất đã đóng cửa, không còn hoạt động và di chuyển toàn bộ máy móc đi nơi khác. Tại vị trí kiểm tra không có hoạt động sản xuất kinh doanh.

Như vậy, với sự tắc trách, không nhanh chóng vào cuộc kiểm tra xác minh kịp thời của UBND phường Mỹ Đình 1 đã tạo điều kiện cho xưởng sản xuất khăn giấy ướt hoạt động chui của công ty Smart Việt Nam cơ hội tiếp tục hoạt động qua mắt các cơ quan chức năng.

Địa chỉ website của công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu và thương mại Smart Việt Nam

Lần theo địa chỉ được in trên bao bì nước lau sàn và khăn giấy ướt của Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu và thương mại Smart Việt Nam tại số 18, ngõ 1, Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội. PV Môi trường và Cuộc sống đã lần theo địa chỉ trên để xác minh thông tin thì được biết Công ty này đã chuyển đi gần 10 năm nay và biển hiệu là 1 công ty khác.

Không bỏ cuộc, để cung cấp những thông tin cũng như cảnh báo tới người tiêu dùng khi sử dụng những sản phẩm của công ty Smart Việt Nam. Phóng viên đã tìm theo địa chỉ  trên trang Web www.sawadi.vn được in trên 1 sản phẩm khăn giấy ướt của công ty Smart Việt Nam tại số 36 ngách 16/58, Đỗ Xuân Hợp, Nam Từ Liêm, Hà Nội thì được bà chủ nhà cho biết, công ty này cũng vừa chuyển đi vào ngày 10/10 và còn chưa trả hết tiền thuê nhà.

Lý do vì sao mà công ty Smart Việt Nam phải nhiều lần nhanh chóng chuyển địa điểm đi như vậy. Phải chăng công ty ma đang làm ăn theo kiểu chộp giật để trục lợi, đánh lừa người tiêu dùng? Các sản phẩm của công ty chưa được công bố và không đảm bảo chất lượng nên đang cố tình chạy trốn khỏi các cơ quan chức năng?

Trước những thông tin nhập nhèm, mập mờ về địa chỉ sản xuất càng khiến người tiêu dùng lo lắng cho sức khoẻ của mình hơn. Đề nghị Cục quản lý thị trường Tp. Hà Nội nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, xác minh, xử lý kịp thời, công tâm, đúng người đúng tội để lấy lại lòng tin trong nhân dân.

Toà soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin đến bạn đọc

Nhóm PV


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm làm ngơ cho Công ty Smart Việt Nam sản xuất khăn giấy ướt hoạt động chui suốt nhiều năm, gây ô nhiễm môi trường?