Phường Xuân Hòa (TX.Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc): Trạm trộn bê tông thương phẩm Nghĩa Bình hoạt động gây ô nhiễm môi trường, “ tra tấn” người dân.

Nhóm Phóng Viên|01/08/2017 14:46
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Suốt 5 năm qua, người dân tổ dân phố Yên Mỹ 1, 2, phường Xuân Hòa, Tp. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc vô cùng bức xúc về trạm trộn bê tông thương phẩm Nghĩa Bình thuộc Doanh nghiệp tư nhân Xí nghiệp xây dựng và thương mại Nghĩa Bình (Doanh nghiệp Nghĩa Bình) tại phường Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc hoạt động sản xuất bê tông phá nát đường, gây ô nhiễm về bụi, tiếng ồn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Dù nhân dân đã nhiều lần kiến nghị đến chính quyền địa phương nhưng sự việc đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Clip tố cáo Trạm bê tông của Doanh nghiệp Nghĩa Bình hoạt động gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, tra tấn người dân.

“Năm năm” sống trong ô nhiễm

Nhận được đơn kiến nghị của người dân tổ dân phố Yên Mỹ 1,2 phường Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên. Phóng viên moitruong.net đã tìm về và “mục sở thị” nơi trạm trộn bê tông Nghĩa Bình bị người dân “tố” hoạt động gây ô nhiễm môi trường nhiều năm qua. Mặc dù, trước đó, ngày 25/4/2017 trong đơn kiến nghị của người dân Yên Mỹ ký tên và đồng kính gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc về tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV tại phường Xuân Hòa – thị xã Phúc Yên có đề cập, kiến nghị rất nhiều về khu đô thị Xuân Hòa do công ty Hoài Nam làm chủ đầu tư và hiện tại cho Doanh nghiệp Nghĩa Bình liên kết thuê để đặt trạm bê tông hoạt động trái phép, gây ô nhiễm “tra tấn” người dân suốt 5 năm qua, nhưng không hề được các cơ quan chức năng thị xã Phúc Yên và Sở, Ngành liên quan xem xét giải quyết.

Có mặt tại khu vực trạm trộn của Doanh nghiệp Nghĩa Bình, phóng viên nhận thấy khu trạm trộn lầy lội, bụi bẩn như một bãi chiến trường. Đường từ trạm bê tông ra đường dù được đổ bê tông nhưng không có cầu rửa lốp và các xe quá khổ quá tải thường xuyên chạy qua nên đã phát nát đường, tạo thành những ổ voi, ổ gà, khiến mỗi lần xe từ trạm đi ra kéo theo đất cát bay mù mịt. Khoảng cách từ nhà dân đến trạm trộn rất gần, chỉ vài chục mét, không đủ khoảng cách an toàn để sản xuất bê tông. Cổng ra vào nước bê tông, cát, lênh láng tràn ra đường. Ngoài ra, quanh trạm trộn bê tông này không hề được che chắn chính vì thế khi hoạt động bụi đá, bụi xi măng cuốn theo gió thổi bay mù mịt vào các hộ dân đang sinh sống.

Mỗi khi trạm bê tông hoạt động là bụi bê tông bay khắp nơi, tra tấn người dân.

Bác N.M.L, người dân gần trạm trộn bê tông bức xúc cho biết: “ Hằng ngày, các xe siêu trường, siêu trọng chở cát, đá, xi măng, bê tông thành phẩm chạy ầm ầm qua khu dân cư kéo theo đất, cát từ trong ra khiến tuyến đường như phủ 1 lớp sương bụi bay mù mịt, nhất là khi họ bơm xi măng lên xi – lô, bụi xi măng bay khắp nơi, phát tán ra cả khu vực dân cư phủ đầy vào quần áo, sân nhà ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân, nhất là 5 năm trở lại đây từ khi trạm trộn bê tông Nghĩa Bình đi vào hoạt động,  người già và trẻ em thường xuyên mắc những căn bệnh lạ vê đường hô hấp và khó thở . Nhà tôi phải trang bị cửa kính để ngăn bụi chứ không thì không chịu nổi. Bê tông thừa được công ty đổ tràn lan, chất thành đống cao như núi. Nước thải của trạm trộn không được xử lý mà xả thẳng qua cánh đồng của xã Nam Viên khiến nguồn nước canh tác bị ô nhiễm trầm trọng làm năng suất cây trồng giảm.”

Cùng nỗi bức xúc, ông Phan Thanh Niên người dân tổ dân phố Yên Mỹ 1 kêu than: “ dự án khu đô thị mới Xuân Hòa do ông Tám – Giám đốc công ty Hoài Nam là chủ đầu tư và cho e trai ông Tám là ông Chín – giám đốc doanh nghiệp Nghĩa Bình liên kết thuê đất trong khu đô thị mới để đặt trạm trộn bê tông thương phẩm hoạt động trái phép, gây ô nhiễm môi trường gây bức xúc cho người dân từ lâu lắm rồi, chúng tôi cũng chỉ biết kêu lên Phường và các cơ quan chức năng nhưng có thấy giải quyết cho đâu.

Khu sản xuất bê tông của Doanh nghiệp Nghĩa Bình nhầy nhụa, bẩn thỉu, đặc biệt không có hệ thống xử lý nước thải.

Bác L lắc đầu ngao ngán cho biết thêm: Ngay vừa rồi, trong cuộc tiếp xúc cử tri ở phường Xuân Hòa, chính tôi cũng đã có đơn gửi lên đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc mong nhận được sự quan tâm, giải quyết của các cơ quan chức năng nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được sự hồi âm. Không những thế họ còn đang xây dựng thêm trạm trộn với công suất lớn hơn. Nếu trạm đó xây xong chắc chắn môi trường xung quanh đây còn bị ô nhiễm nghiêm trọng, nặng nề hơn rất nhiều, không biết người dân chúng tôi còn bị “tra tấn” đến bao giờ…”?

Gây ô nhiễm nhiều năm, chính quyền có biết?

Được biết, trạm trộn bê tông Nghĩa Bình hoạt động trên diện tích Khu đô thị mới Xuân Hòa do công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hoài Nam làm chủ đầu tư. Theo tài liệu phóng viên thu thập được, trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch phân lô chi tiết lần 2, tại khu vực trạm trộn bê tông Nghĩa Bình đang đặt thuộc quy hoạch xây dựng trường tiểu học và trường mẫu giáo. Vậy việc DN Nghĩa Bình đặt trạm trên diện tích đó đúng hay sai?.

Ngoài ra, qua thu thập được biết Doanh nghiệp Nghĩa Bình vẫn được UBND tỉnh Vĩnh Phúc quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 1082/QĐ – CT ngày 17/5/2012. Đặc biệt trong quyết định này, không hề thể hiện thời hạn kết thúc và thời gian di dời trạm trộn. Phải chăng UBND tỉnh Vĩnh Phúc đang hợp thức hóa, lách luật cho sai phạm của trạm trộn Nghĩa Bình? Bởi nếu trạm trộn bê tông Nghĩa Bình còn hoạt động thêm 5 đến 10 năm nữa thì chắc chắn cái giá mà người dân tổ dân phố Yên Mỹ phải hứng chịu về ô nhiễm môi trường sẽ rất khó lường và không chỉ dừng lại như ngày hôm nay.

Bác Đinh Chí Phùng – Tổ trưởng tổ dân phố Yên Mỹ thừa nhận với phóng viên: Trạm trộn bê tông Nghĩa Bình đặt ở đây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân

Bác Đinh Chí Phùng – Tổ trưởng tổ dân phố Yên Mỹ thừa nhận: “ Trạm trộn bê tông Nghĩa Bình đặt ở đây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân. Ngày mưa thì đường lầy lội, không đi được, nắng thì bụi mù mịt. Trạm trộn bê tông Nghĩa Bình hoạt động ở đây rất lâu rồi nhưng cũng không mang lại lợi ích gì cho địa phương, ngay việc người dân Yên Mỹ xây cổng làng, mọi người trong tổ dân phố đều vui vẻ mỗi nhà đóng góp 1 chút, còn Doanh nghiệp Nghĩa Bình thì không hề có sự quan tâm phúc lợi gì tới địa phương.”

Bà Nguyễn Thị Thanh – Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa cho biết: Trong quá trình sản xuất bê tông không tránh khỏi bụi bặm, tiếng ồn và nước thải ô nhiễm.

Trao đổi với phóng viên Moitruong.net.vn, bà Nguyễn Thị Thanh – Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa xác nhận: “ Trạm trộn bê tông Nghĩa Bình có hoạt động trên địa bàn phường, hiện họ cung cấp cho dự án của công ty Hoài Nam, trong quá trình sản xuất bê tông không tránh khỏi bụi bặm, tiếng ồn và nước thải, ngoài ra khoảng cách từ trạm trộn đến nhà dân rất gần.

Khi phóng viên đề nghị bà Thanh – Chủ tịch phường cung cấp các biên bản kiểm tra trạm trộn, giấy phép xả nước thải, giấy phép khai thác nước, quyết định UBND tỉnh chấp thuận cho phép đặt trạm trộn, báo cáo hoàn thành công trình xử lý môi trường… với phóng viên, thì bà Thanh cho biết: đồng chí cán bộ địa chính, môi trường lưu giữ hồ sơ đang nghỉ sinh nên cầm hết hồ sơ chưa thể cung cấp cho phóng viên được. Ngoài ra, bà Thanh – Chủ tịch phường cũng thừa nhận là cơ quan nhà nước quản lý trên địa bàn, phường chưa thật sự sát sao trong vấn đề này và xin nhận trách nhiệm. Qua cơ quan báo chí phản ánh, chúng tôi sẽ tiếp thu và sẽ thành lập đoàn kiểm tra công ty, qua kiểm tra phát hiện sai phạm chúng tôi sẽ kiến nghị lên Thị xã và tỉnh kiên quyết xử lý nghiêm theo quy địnhcủa pháp luật,

Ngoài ra, bà Thanh cũng thừa nhận việc UBND tỉnh  phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho doanh nghiệp Nghĩa Bình hoạt động sát khu dân cư như vậy là chưa đúng”. Để Trạm trộn bê tông Nghĩa Bình hoạt động gây ô nhiễm môi trường, “ tra tấn” người dân nhiều năm qua, vai trò, trách nhiệm của UBND thị xã Phúc Yên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc đến đâu? Đã làm hết trách nhiệm hay chưa? Câu hỏi này xin gửi đến lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và Sở, Ngành liên quan trả lời dư luận.

Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn sẽ thông tin đến bạn đọc trong bài tiếp theo.

Nhóm Phóng Viên


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phường Xuân Hòa (TX.Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc): Trạm trộn bê tông thương phẩm Nghĩa Bình hoạt động gây ô nhiễm môi trường, “ tra tấn” người dân.