Đà Lạt (Lâm Đồng) phạt công ty lấn chiếm đất hồ Tuyền Lâm 43 triệu đồng

Tài nguyên và phát triển - Ngày đăng : 00:42, 07/03/2018

(Moitruong.net.vn) – Ngày 6/3, UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần đầu tư Lý Khương (chủ đầu tư Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái Hoàng Gia) số tiền 43 triệu đồng do lấn chiếm, san gạt đất sai phép tại Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm.

UBND TP Đà Lạt vừa xử phạt Công ty Lý Khương 43 triệu đồng do lấn chiếm 7.714 m2 đất rừng phòng hộ

Theo đó, trong quá trình xây dựng Khu nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái Hoàng Gia tại khu vực hồ Tuyền Lâm, đơn vị chủ đầu tư đã có hành vi lấn chiếm, đào bới đất rừng phòng hộ do Ban Quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm quản lý với diện tích 7.714 m2 tại tiểu khu 157B, Phường 4, TP Đà Lạt.

Mức phạt trên bao gồm 8 triệu đồng do lấn chiếm đất rừng, phạt 35 triệu đồng đối với hành vi đào bới đất gây cản trở đến việc sử dụng đất của người khác. Đồng thời, UBND TP Đà Lạt cũng yêu cầu công ty trên phải khôi phục lại tình trạng đất trước khi vi phạm và trả lại đất lấn chiếm thuộc Ban Quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm.

Trước đó, qua kiểm tra, Ban Quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm phát hiện tại Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái Hoàng Gia, đơn vị chủ đầu tư đã cho san ủi mặt bằng lấp đất xuống lòng hồ Tuyền Lâm, thuộc khu vực bảo vệ I – Di tích lịch sử danh lam thắng cảnh hồ Tuyền Lâm.

Theo Ban Quản lý hồ Tuyền Lâm, diện tích công ty trên lấn chiếm, san gạt sai phép ban đầu khoảng 3 ha thuộc nhiều hạng mục khác nhau. Ngay sau đó, cơ quan chức năng TP Đà Lạt đã tiến hành xác minh, kiểm tra những sai phạm tại Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái Hoàng Gia.

Được biết, Khu nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái Hoàng Gia được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp phép đầu tư với tổng diện tích 14 ha, diện tích các công trình có mái che là 12.600 m2, diện tích xây dựng các công trình giao thông, sân bãi 19.600 m2. Tổng số vốn đầu tư 230 tỷ đồng, thời gian thuê đất thực hiện dự án là 50 năm.

Theo báo Lâm Đồng