Quận Ô Môn (Tp. Cần Thơ): Công ty TNHH MTV Ecotech Cần Thơ “bức tử” môi trường, người dân kêu cứu

Hải Phong – Đào Dũng|26/04/2018 02:02
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Nhiều năm trở lại đây, gần 50 hộ dân khu vực Thới Trinh phường Phước Thới và phường Thới An, quận Ô Môn, Tp. Cần Thơ hết sức bất bình và liên tục “ đội đơn” kêu cứu tới các cơ quan chức năng của Tp. Cần Thơ kiến nghị vì thường xuyên phải sống trong bầu không khí ô nhiễm hôi thối do nhà máy xử lý chất thải của Công ty TNHH Một thành viên Ecotech Cần Thơ gây nên. Những tưởng ước muốn giản đơn của người dân sẽ được Tp. Cần Thơ quan tâm xử lý, nhưng tất cả những gì mà người dân nhận được là sự im lặng. Sức khoẻ và cuộc sống người dân nơi đây đang bị đe doạ nghiêm trọng. Tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn ngày một gia tăng.

Video clip quận Ô Môn (Tp. Cần Thơ): Công ty TNHH MTV Ecotech Cần Thơ “bức tử” môi trường, người dân kêu cứu

Đội đơn “kêu cứu” vì ô nhiễm

Cuộc sống yên bình của người dân khu vực Thới Trinh phường Phước Thới và phường Thới An, quận Ô Môn đã bị phá vỡ hoàn toàn kể từ khi Công ty TNHH Một thành viên Ecotech Cần Thơ (Công ty Ecotech Cần Thơ) chuyên xử lý và tiêu hủy chất thải đi vào hoạt động. Lý do cũng bởi công ty này nằm ngay sát khu dân cư, ngày đêm tiêu hủy, đốt chất thải với công suất lớn, dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Nguời dân bức xúc chỉ về phía các ống khói đen xì đang ngày đêm xả thải gây ô nhiễm môi trường của Công ty Ecotech Cần Thơ khiến người dân khốn khổ

Nhận được đơn kiến nghị của người dân gửi tòa soạn Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn, phóng viên Moitruong.net.vn đã có buổi đi thực tế ghi nhận tình trạng hoạt động “bức tử” môi trường của công ty Ecotech Cần Thơ và nỗi bức xúc tột độ của người dân nơi đây.

Những lá đơn được gửi đi nhưng không có phản hồi của các cơ quan chức năng Tp. Cần Thơ và các cơ quan báo chí

Theo ghi nhận của phóng viên Moitruong.net.vn, tại đây những cột khói đua nhau nhả khói đen kịt ra môi trường, lúc màu xanh, lúc màu đen, do hít phải khí thải của nhà máy khiến chúng tôi hoa mắt, chóng mặt không thể nào chịu được.

Các ống khói đen xì từ nhà máy xử lý chất thải của Công ty Ecotech Cần Thơ đua nhau xả khói bức tử môi trường

Được sự hỗ trợ của người dân, phải khó khăn lắm phóng viên mới tiếp cận được khu xử lý chất thải của công ty này. Theo quan sát mái phía trên nhà máy xuống cấp nghiêm trọng, rách nát và bị phủ một lớp bụi đen xì khiến ai chứng kiến cũng không khỏi lo cho sức khỏe bà con trong vùng. Ngoài ra, tại phía sau nhà máy xử lý rác, những chất thải đốt chưa cháy hết, vỏ bình gas, hộp sơn, túi nilong… được công ty đổ trực tiếp ra môi trường mà không được phân loại, lưu giữ và che chắn gì. Tại khu vực đổ chất thải sau khi đã đốt, công ty không xây tường ngăn, không có bất cứ biện pháp xử lý chống thấm, khiến nước rác thải ra đen xì, ruồi, muỗi, bọ bâu kín bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Những chất thải có chứa túi nilong được công ty chôn lấp chứ không được tiêu huỷ theo đúng quy định

Bác Kiều Công B, người dân khu vực Thới Trinh cho biết: Từ khi nhà máy đốt chất thải của Công ty Ecotech Cần Thơ đi vào hoạt động đến nay đã làm đảo lộn cuộc sống của bà con chúng tôi, nước thải, khói bụi của nhà máy rác không được xử lý thải ra làm chết lúa, hoa màu và cây trái giảm năng suất, khói đen thải ra ngùn ngụt không qua xử lý theo hướng gió thổi thẳng vào nhà chúng tôi. Nhà có con nhỏ nên hầu như không bao giờ dám mở cửa vì lượng khói bụi, khí thải từ công ty cứ ập thẳng vào nhà, rất khó thở. Sáng ra lau nhà bàn ghế, vật dụng bụi đen phủ kín.

Cũng theo bác B, nhà bác cũng như nhiều hộ khác ở khu vực Thới Trinh bị ảnh hưởng trực tiếp từ khói, bụi, mùi hôi thối của công ty thải ra thế nhưng bao năm qua các hộ gia đình nơi đây không hề nhận được khoản hỗ trợ nào của công ty về việc ảnh hưởng ô nhiễm.

Nhà máy xử lý chất thải của Công ty Ecotech Cần Thơ thường xuyên xả khói đen kịt ra môi trường

Cùng nỗi bức xúc, anh Mai Trung Th người dân cho biết: “Nhà tôi thường xuyên phải đóng kín cửa. Vừa rồi, tôi phải căng bạt che kín phần cửa, hiên nhà để tránh bụi và khí thải của công ty thải ra. Không những vậy công ty Ecotech Cần Thơ hoạt động xử lý đốt rác tái chế cả ngày lẫn đêm khiến người dân không thể nào ngủ được. Đã nhiều lần họp khu, phường, quận và gửi đơn đến các cơ quan chức năng của Thành phố và cơ quan báo đài Trung ương đặt tại Thành phố nhưng có cơ quan nào đứng ra giải quyết và đăng báo về công ty này ô nhiễm đâu.

“Người dân trong khu vực Thới Trinh phường Phước Thới và phường Thới An đã nhiều lần đề nghị chính quyền, cơ quan chức năng của Quận và Thành phố kiểm tra hoạt động của nhà máy này và yêu cầu khắc phục ô nhiễm để người dân được sống trong môi trường trong lành, nhưng ô nhiễm không những thuyên giảm mà còn trầm trọng hơn” anh Th buồn rầu bộc bạch.

Cũng theo bà con nơi đây cho biết, đã nhiều lần kiến nghị tới công ty về hoạt động gây ô nhiễm, lãnh đạo công ty có tiếp thu và hứa sẽ khắc phục nhưng đâu lại vào đấy, đến nay ngày càng ô nhiễm. Được biết giám đốc công ty này hiện nay là người ở ngoài Hà Nội, trong này chỉ có ông Định đứng ra quản lý nên mỗi khi người dân có ý kiến đóng góp không biết ông Định có báo cáo với lãnh đạo công ty biết không. Vì vậy, đến nay tình trạng ô nhiễm môi trường không được khắc phục khiến bà con sống rất khổ sở.

Tp. Cần Thơ có bàng quan trước nỗi khổ của dân….?

Theo tìm hiểu của phóng viên được biết, Công ty Ecotech Cần Thơ được đầu tư xây dựng với quy mô 47 ha tại phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Tại đây, công ty lắp đặt 07 lò đốt với công suất 15 tấn/ngày, 01 lò đốt công suất 150 tấn/ngày và 01 lò đốt công suất 250 tấn/ngày và đang tiếp nhận rác của 04 quận (Ô Môn, Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy). Theo người dân, từ khi đi vào hoạt động công ty đã gây ô nhiễm và ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sinh hoạt và tình hình sản xuất nông nghiệp của người dân.

Mặc dù thường xuyên xả khói đen kịt nhưng Công ty Ecotech Cần Thơ vẫn dễ dàng qua mắt cơ quan chức năng của Tp. Cần Thơ?

Được biết, Công ty Ecotech Cần Thơ đã từng bị xử phạt về hành vi gây ô nhiễm môi trường và buộc phải khắc phục hậu quả để không ảnh hưởng tới cuộc sống cũng như sức khoẻ của nhân dân. Tuy nhiên, từ khi bị xử phạt cho đến nay công ty hoạt động ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng, nước thải, khí thải, chất thải không được xử lý triệt vẫn cứ vô tư xả thải ra môi trường đang hằng ngày, hằng giờ “tra tấn” người dân, khiến người dân nơi đây vô cùng cơ cực.

Đại diện Chi hội trưởng Hội người cao tuổi khu vực Thới Trinh, bác Nguyễn Ngọc Đa cho biết: “ Cuộc sống của người dân tại khu vực Thới Trinh phường Phước Thới và phường Thới An, quận Ô Môn đã hoàn toàn bị đảo lộn từ khi công ty Ecotech Cần Thơ đi vào hoạt động, vì quá bức xúc bà con có phản ánh tới Công ty và cơ quan chức năng của Thành Phố đòi lại sự công bằng thì bị chính quyền bắt bớ, sau đó UBND Thành phố Cần Thơ phối hợp với UBND quận Ô Môn đến giải quyết và hứa sẽ tìm mọi cách khắc phục hậu quả ô nhiễm do công ty Ecotech Cần Thơ gây ra để bà con có cuộc sống ổn định và an tâm làm ăn sinh sống. Vì tin tưởng Lãnh đạo cấp trên đã hứa và sẽ giúp dân nhưng đây chỉ là lời hứa suông mà không thực hiện được, dẫn đến đời sống bà con nơi đây đang lâm vào cảnh khốn khổ, đi cũng không được mà ở cũng không xong, mà có đi thì làm gì có nhà cửa để ở và cũng biết ở đâu được, còn ở lại thì phải gánh lấy hậu quả ô nhiễm nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến sức khỏe cuộc sống bà con và con em chúng tôi”

Ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng khu vực Thới Trinh trao đổi với phóng viên Moitruong.net.vn

Để tìm hiểu sự việc trên, phóng viên Moitruong.net.vn đã tìm đến gặp ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng khu vực Thới Trinh nơi hiện đang bị ảnh hưởng trực tiếp về ô nhiễm môi trường từ công ty Ecotech Cần Thơ, ông Dũng cho biết: “chúng tôi là đại diện cho dân tại khu vực này, lần nào họp khu, phường, tiếp xúc cử tri HĐND quận và Thành phố, họp chi bộ bà con thường xuyên kiến nghị về tình trạng công ty Ecotech Cần Thơ hoạt động xử lý và tiêu hủy chất thải gây ô nhiễm môi trường là đúng và vì quá bức xúc bà con đã nhiều lần kiến nghị tới Công ty về tình trạng ô nhiễm nhưng không được lãnh đạo công ty nghiêm túc khắc phục và chỉ hứa nhưng rồi đâu lại vào đấy, do vậy đó là nguyên nhân khiến bà con bức xúc.

Qua cơ quan báo chí, bà con trong khu vực kính mong quý lãnh đạo cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và có hướng can thiệp buộc công ty Ecotech Cần Thơ phải có biện pháp giữ gìn vệ sinh môi trường để giúp đỡ bà con và con em trong khu vực tránh được bệnh tật. Phải có hướng bồi thường thỏa đáng cho bà con tại địa phương về thiệt hại và sức khỏe mà bà con đã phải gánh chịu suốt nhiều năm qua, đồng thời yêu cầu Công ty phải cam kết trước người dân là trong quá trình đốt rác, xử lý và tiêu hủy chất thải, nước thải phải được xử lý đạt tiêu chuẩn mới được xả thải ra môi trường, để không làm ảnh hưởng đến năng suất lúa, cây trái và sức khỏe người dân trong khu vực”.

Việc người dân khu vực Thới Trinh phường Phước Thới và phường Thới An, quận Ô Môn liên tục kiến nghị “kêu cứu” về việc Công ty Ecotech Cần Thơ gây ô nhiễm môi trường nhiều năm không được giải quyết. Dư luận đang nghi ngờ và đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của cơ quan quản lý môi trường, lãnh đạo cấp Ủy và chính quyền thành phố Cần Thơ trong việc thanh tra, kiểm tra hoạt động của Công ty Ecotech Cần Thơ, khiến môi trường ngày thêm ô nhiễm?

Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin trong bài tiếp theo.

Hải Phong – Đào Dũng


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Ô Môn (Tp. Cần Thơ): Công ty TNHH MTV Ecotech Cần Thơ “bức tử” môi trường, người dân kêu cứu