Quảng Bình: Cháy rừng trồng của người dân

Quỳnh Dao (T/h)|06/09/2018 05:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – 14 giờ ngày 4-9, ở khu vực nghĩa trang trên đường tránh lũ đi qua địa bàn xã Võ Ninh, H. Quảng Ninh, Quảng Bình, xuất hiện một đám cháy. Tiếp sau đó có thêm 4 đến 5 điểm cháy rừng trồng gồm keo, tràm… của bà con, thuộc địa phận xã Hải Ninh.

>>>Quảng Nam: Đẩy mạnh thanh, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2018

Người dân và lực lượng chức năng trắng đêm để dập cháy rừng. Ảnh NLĐ

Sau khi có thông tin về vụ cháy, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường. Tại đây,để khống chế đám cháy, Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình phải huy động hàng trăm chiến sĩ thuộc lực lượng Quân đội, Công an cùng các lực lượng tại chỗ của địa phương đến hiện trường.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của gió Tây Nam nên công tác dập lửa gặp rất nhiều khó khăn và phải đến 3 giờ ngày 5-9, đám cháy mới cơ bản được khống chế. Trước mắt. chưa có số liệu cụ thể về thiệt hại dó đám cháy.

“Hiện nay chưa thống kê được chính xác diện tích đám cháy, dự kiến đám cháy lan rộng khoảng gần 100 ha, bao gồm cả keo, tràm, phi lao và cỏ rươi”, ông Liệu cho biết thêm, trên báo Người Lao Động

Theo ông Phạm Hồng Thái, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình, trong hơn 10 ngày qua, khu vực này nắng nóng nên chỉ một mồi lửa nhỏ cũng dễ xảy ra cháy rừng rất nguy hiểm. Hơn nữa, trong lúc xảy ra cháy, gió Tây Nam rất to nên khó khoanh vùng được đám cháy.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan điều tra, làm rõ.

Quỳnh Dao (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: Cháy rừng trồng của người dân