Quảng Bình: Lốc xoáy gây thiệt hại hơn 8 tỷ đồng

Linh Lan (T/h)|11/05/2018 10:05
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Tại Quảng Bình, một trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy xảy ra vào trưa ngày 10/5 đã khiến hàng trăm ngôi nhà ở xã Lê Hóa và Thuận Hóa (Tuyên Hóa) bị tốc mái, cùng nhiều diện tích lúa và hoa màu bị đổ gãy, ước tính thiệt hại hơn 8 tỉ đồng.

Lốc xoáy gây thiệt hại hơn 8 tỷ đồng tại tỉnh Quảng Bình

Theo thống kê, trận lốc xoáy kèm theo sấm sét đã khiến 2 ngôi nhà ở xã Lê Hóa bị đổ sập, 135 ngôi nhà bị tốc mái. Còn tại xã Thuận Hóa có 5 nhà bị tốc mái; bên cạnh đó, mái che của Trường mầm non Thuận Hóa cũng bị đổ sập.

Về nông nghiệp, có 33,5 ha lúa bị gãy đổ (xã Lê Hóa 20,5 ha; xã Thuận Hóa 13 ha) chiếm gần 70%. Ngoài ra, 50% diện tích ngô, lạc của hai xã bị hư hại nặng (xã Lê Hóa 10 ha, xã Thuận Hóa 11 ha); 1 con bò ở xã Lê Hóa bị sét đánh.

Trận lốc xoáy đã gây thiệt hại nhà cửa và nông nghiệp ước tính hơn 8 tỉ đồng.

Linh Lan (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: Lốc xoáy gây thiệt hại hơn 8 tỷ đồng