Quảng Bình: Người dân được sử dụng điện bằng năng lượng mặt trời

11/09/2017 03:35
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Đưa vào sử dụng hệ thống điện bằng năng lượng mặt trời sẽ cung cấp điện đến các vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình dễ dàng hơn – Ảnh minh họa

(Moitruong.net.vn) – Ngày 9/9, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, tỉnh vừa có quyết định ban hành giá bán điện từ hệ thống cấp điện bằng năng lượng mặt trời cho các khách hàng sử dụng điện, trong đó giá bán cho các hộ dân là 2.500 đồng/kWh.

Anh 1Đưa vào sử dụng hệ thống điện bằng năng lượng mặt trời sẽ cung cấp điện đến các vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình dễ dàng hơn – Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành quyết định số 3079/QÐ-UBND về giá bán điện từ hệ thống cấp điện bằng năng lượng mặt trời tỉnh Quảng Bình cho các khách hàng sử dụng điện (đã bao gồm thuế VAT). Trong đó, chia làm 2 mức giá là 2.500 đồng/kWh áp dụng cho các hộ dân và 3.500 đồng/kWh đối với các đơn vị dịch vụ công.

Thời gian áp dụng giá bán điện tính từ 1/9/2017. Do Sở Công Thương, Ban Quản lý Dự án Cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời tỉnh,  phối hợp cùng các sở, ban ngành liên quan và các địa phương có dự án triển khai tổ chức thực hiện quyết định.

Dự án cấp điện bằng năng lượng mặt trời tỉnh Quảng Bình (QBSC) cho các bản của 10 xã điện lưới Quốc gia không đến được đã được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt tại Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 26/11/2011, phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 11/6/2013 và Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 7/4/2017.

Dự án có tổng mức đầu tư 13,783 triệu USD, trong đó nguồn vốn ODA Hàn Quốc 12 triệu USD, vốn đối ứng 1,783 triệu USD, nhằm cung cấp điện cho các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn thuộc 4 huyện: Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch và Minh Hóa.

Nguyễn Tấn

 
Bài liên quan
  • Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không bao giờ quên những người làm nên 'cột mốc vàng' lịch sử Điện Biên Phủ
    Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói: "Chúng ta không bao giờ quên những tấm gương anh dũng, mưu trí, sáng tạo, làm rạng danh truyền thống yêu nước nồng nàn của dân tộc ta như anh hùng Tô Vĩnh Diện, anh hùng Bế Văn Đàn, anh hùng Phan Đình Giót… cùng hàng ngàn, hàng vạn chiến sĩ, đồng bào đã kiên cường, dũng cảm không sợ hy sinh, gian khổ với tinh thần "thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ", "quyết tử để Tổ quốc quyết sinh,…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: Người dân được sử dụng điện bằng năng lượng mặt trời