Quảng Bình: 1 du khách tử vong vì gió lốc

Mai Nhi (t/h)|19/05/2018 00:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)  – Vào 15 giờ ngày 18/5, một cơn lốc lớn đã xảy ra tại khu vực Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình) khiến ít nhất 20 du khách rơi xuống sông Son, 1 du khách tử vong.

Du khách đi thuyền trên sông Son

Theo thông tin từ xã Sơn Trạch, thời điểm xảy ra lốc xoáy, nhiều thuyền du lịch đang chở khách đi tham quan trên sông Son, trong đó có 2 thuyền chở hơn 20 khách bị lốc đánh lật chìm. Vụ chìm thuyền khiến bà N.T.M., (SN 1951, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tử vong.

“Ngay khi xảy ra vụ việc, nhân viên Trung tâm cùng với người dân địa phương đã chèo thuyền ra ứng cứu, đưa mọi người lên bờ nhưng một nữ du khách 68 tuổi người Hà Nội đã không may tử vong”, ông Lê Thanh Lợi, Giám đốc Trung tâm du lịch Phong Nha Kẻ Bàng, cho biết.

Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo huyện Bố Trạch đã đến hiện trường để tham gia công tác điều hành, chỉ đạo các lực lượng ứng cứu, hỗ trợ du khách.

Mai Nhi (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: 1 du khách tử vong vì gió lốc