Quảng Bình: Phản đối thi công, bị xe tải tông tử vong

Duy Ninh|14/09/2017 00:37
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Hiện trường xảy ra vụ việc

(Moitruong.net.vn) – Thấy chiếc xe tải đang có ý định đâm cha mình, chị Nguyễn Thị Thương lao ra cứu thì bị đâm từ phía sau và kéo lê 1 mét khiến chị Thương tử vong tại chỗ.

Ảnh 1Hiện trường xảy ra vụ việc

Ngày 13/9, ông Phan Thanh Sơn – Chủ tịch UBND xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc cả nhà ra đường phản đối xe thi công làm đường khiến hai cha con trong một gia đình người bị gãy chân, người bị chết tại chỗ.

Thông tin ban đầu, khoảng 7h30 ngày 13/9, trong lúc công nhân thi công đoạn đường Xuyên Á, đoạn qua nhà ông Nguyễn Văn Sơn (thôn 9, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch) thì bị ông Sơn và bà Nguyễn Thị Mến (vợ ông Sơn) ra phản đối không cho thi công vì cho rằng đoạn đường không làm đúng thiết kế, quá cao so với nền nhà sẽ gây ngập lụt cho gia đình ông.

Ảnh 2

Ông Sơn đau khổ kể lại vụ việc

Trong lúc đang phản đối thì bà Mến bị xe tải đổ đất đá đè lên người nên phải nhờ một số người dân kéo lên và bị trầy xước nhẹ. Thấy vợ bị thương ông Sơn càng thêm bức xúc khiến cho vụ việc trở nên nghiêm trọng hơn.

Đến khoảng 9h, trong lúc đang làm việc trong nhà, chị Nguyễn Thị Thương (con ông Sơn) thấy một chiếc xe tải mang BKS: 73C – 05392 đang có ý định đâm ông Sơn thì liền chạy ra để giúp cha nhưng bất ngờ bị xe tải từ phía sau tông vào cả 2 cha con. Vụ việc xảy ra quá nhanh khiến chị Thương không kịp tránh đỡ.

Hậu quả, chị Thương bị kéo lê 1 mét và tử vong, còn ông Sơn bị gãy chân phải đưa đến trạm xá băng bó tạm thời.

Ảnh 3

Nhiều người dân bức xúc khi chứng kiến vụ việc

Ngay sau khi gây ra tai nạn các đối tượng bỏ xe lại và chạy trốn. Sau đó người nhà nạn nhân đã vây bắt được 2 đối tượng và giao cho lực lượng chức năng xử lý.

Được biết, dự án đường án đường Xuyên Á đi qua huyện Quảng Trạch do Ban quản lý khu công nghiệp Hòn La (Quảng Bình) làm chủ đầu tư. Riêng đoạn qua thôn 9, xã Quảng Thạch, dài khoảng 40m do ông Phạm Mạnh Hùng (thôn 3 xã Quảng Thạch) thầu lại.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Duy Ninh

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: Phản đối thi công, bị xe tải tông tử vong