Quảng Bình: Truy đuổi 4 thuyền “cát tặc” bỏ chạy khi bị phát hiện

Theo Dân trí|13/07/2018 07:46
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 13/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt quả tang 4 thuyền khai thác cát trái phép trên sông Gianh.

“Cát tặc” bỏ chạy khi bị lực lượng chức năng phát hiện

Các thuyền hút cát trái phép này là của các đối tượng Mai Thị Liễu (sinh năm 1984, trú xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch); Hồ Văn Dũng (sinh năm 1971, trú xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa); Cao Văn Huề (sinh năm 1980, trú tại xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa) và Nguyễn Thị Vịnh (sinh năm 1986, trú tại xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa).

Điều đáng nói, khi lực lượng chức năng tiếp cận để kiểm tra thì các thuyền khai thác cát đã rút vòi, kéo neo và nổ máy bỏ chạy, một số phương tiện còn đổ cát xuống sông để tránh bị xử lý. Với sự kiên quyết đối với hành vi vi phạm này, tổ kiểm tra đã truy đuổi và tạm giữ các thuyền vi phạm để xử lý.

Qua làm việc với các chủ thuyền khai thác cát trái phép bị tạm giữ, các chủ phương tiện này đã thừa nhận về hành vi khai thác cát trái phép trên sông, tại những khu vực cấm, mặc dù trước đó đã được các cơ quan chức năng khuyến cáo.

Theo Dân trí


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: Truy đuổi 4 thuyền “cát tặc” bỏ chạy khi bị phát hiện