Quảng Nam cháy Trung tâm Viễn thông Tiên Phước – Trà My

Hướng Dương (T/h)|18/02/2018 07:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Khoảng 7h30 ngày 17/2 (mùng 2 tết), Trung tâm Viễn thông Tiên Phước – Trà My (Quảng Nam) phát hỏa khiến sóng di động của 2 nhà mạng VinaPhone và MobiFone bị “tê liệt” hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn đã khiến sóng di động bị tê liệt trong nhiều giờ.

Hiện trường dây cáp bị cháy

Theo thông tin ban đầu, sau khi phát hiện vụ cháy, ngay lập tức, người dân và các lực lượng chức năng địa phương đã dùng bình chữa cháy nhỏ dập lửa; 2 xe chữa cháy của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh cũng được điều động đến hiện trường.

Khoảng 1 tiếng đồng hồ nỗ lực khắc phục, ngọn lửa đã được khống chế. Vụ hỏa hoạn khiến nhiều thiết bị, dây điện bị cháy xém, hư hỏng; 2 nhà mạng VinaPhone và MobiFone tại Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My bị “tê liệt”, ảnh hưởng lớn đến tình hình thông tin liên lạc giữa các vùng. Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Tới thời điểm 17h cùng ngày, mạng VinaPhone bắt đầu hoạt động ổn định trở lại, đảm bảo thông suốt thông tin liên lạc ở 3 huyện Tiên Phước, Bắc Trà My và Nam Trà My sau vụ cháy tại Trung tâm Viễn thông Tiên Phước – Trà My (thị trấn Tiên Kỳ, Tiên Phước) của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT). Trong khi đó mạng MobiFone đang nỗ lực khắc phục, hỗ trợ khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Do thời điểm xảy ra sự cố vào dịp tết, lại ở địa bàn miền núi nên công tác khắc phục của nhà mạng gặp khó khăn, tổng đài chăm sóc khách hàng MobiFone cho biết, đã nỗ lực để khắc phục, sửa chữa, hỗ trợ khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Hướng Dương (T/h)

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam cháy Trung tâm Viễn thông Tiên Phước – Trà My