Quảng Nam: Dịch bệnh lở mồm long móng bùng phát

28/11/2017 03:17
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Thời tiết thất thường kết hợp với mưa lớn kéo dài trong những ngày qua khiến dịch bệnh lở mồm long móng xảy ra ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Tính đến ngày 24/11 đã có 94 con trâu, bò bị nhiễm dịch bệnh.

Tiêm vắc xin phòng chống để hạn chế thấp nhất tình trạng bùng phát ổ dịch mới

Tại xã Duy Trinh (huyện Duy Xuyên) là nơi phát hiện ổ dịch đầu tiên, ngày 5/11, đàn trâu nhà ông Trần Kiên ở thôn Chiêm Sơn có các triệu chứng như sốt cao, bỏ ăn, sùi nước bọt ở khóe miệng và lở loét ở vùng móng chân. Mặc dù vậy, ông Kiên vẫn không báo cho bộ phận thú y mà tự chữa trị bằng phương pháp truyền thống. Nhận được tin báo của người dân, lực lượng thú y xã Duy Trinh đến kiểm tra và hướng dẫn cách điều trị.Tuy nhiên, dịch bệnh đã nhanh chóng lây lan sang các khu vực xung quanh.

Hiện nay, toàn huyện Duy Xuyên có hơn 16.000 con bò, 34.000 con heo, nhưng tỷ lệ tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng đợt 2 năm 2017 chỉ đạt 44%. Theo ông Nguyễn Văn Ánh – cán bộ thú y xã Duy Trinh, hiện xã Duy Trinh có tổng cộng 1.640 con bò và 110 con trâu. Tính đến trưa 23/11, xã đã ghi nhận tại hai thôn Đông Yên và Chiêm Sơn có 94 con trâu, bò bị nhiễm dịch bệnh.

“Công tác phòng chống dịch lở mồm long móng đang gặp không ít khó khăn bởi trời mưa liên tục và dự báo sẽ xuất hiện thêm một đợt lũ nữa. Một số hộ dân có biểu hiện thiếu hợp tác, cho rằng dịch bệnh này không nguy hiểm nên chỉ cần chữa bệnh bằng cách xác khế chua, chanh, rắc vôi khử trùng là khỏi nên khiến mầm bệnh lan rộng” Ông Ánh cho biết.

Ông Ánh cho biết thêm, hiện tại xã đã phát tờ rơi tuyên truyền, treo băng rôn tại các trục đường chính, dùng 2 máy bơm động cơ và sử dụng hơn 60 lít hóa chất lodine phun tiêu độc khử trùng tại các chuồng trại chăn nuôi và một số nơi có nguy cơ bùng phát dịch để ngăn chặn tình trạng dịch bùng phát thêm.

Ông Nguyễn Thành Nam – Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh vừa kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn xã Duy Trinh. Ông Nam yêu cầu các cán bộ hướng dẫn biện pháp phòng chống dịch bệnh cho người dân, cách ly những gia súc mắc bệnh để điều trị. Đặc biệt, khẩn trương tiêm vắc xin cho số gia súc trong diện tiêm phòng bắt buộc mà chưa được tiêm phòng đợt 2 năm 2017 nhằm không để dịch bệnh lây lan. Ông cũng yêu cầu UBND xã chủ động phối hợp với Trạm chăn nuôi và thú y huyện Duy Xuyên theo dõi, phát hiện, triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh, xử lý triệt để
những ổ bệnh mới.

Oanh Lê


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Dịch bệnh lở mồm long móng bùng phát